Hạ tầng VT-CNTT của VNPT phải được bảo vệ ở cấp độ cao

(ICTPress) - “Tổng công ty VNPT-Net phải hết sức quan tâm đến việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng lưới”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã đề nghị Tổng công ty này tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 hôm nay 11/1.

Cụ thể, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết Tổng công ty hạ tầng VNPT-Net thuộc Tập đoàn VNPT được giao quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông - CNTT trọng yếu quốc gia. Đảng và Nhà nước nhiều lần khẳng định điều này và chắc bản thân mọi người trong ngành TT&TT cũng đều nhận thức được. Trong bối cảnh mà mọi hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội chuyển dịch ngày càng nhiều sang phương thức online, trong bối cảnh chiến tranh mạng không còn là điều quá xa vời thì những nhận thức của chúng ta về an toàn an ninh mạng phải mau chóng biến thành các hành động quyết liệt, giải pháp hiệu quả. Luật an toàn thông tin trên mạng mới được Quốc hội thông qua, các Nghị định hướng dẫn cũng sẽ sớm được xây dựng và trình Chính phủ trong năm 2016.

“Bất luận thế nào hạ tầng Viễn thông - CNTT của Tập đoàn cũng thuộc cấp độ bảo vệ cao và đòi hỏi Tổng công ty VNPT-Net đầu tư thích đáng cho công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng lưới cũng rất cần thiết cho Tập đoàn triển khai Chính phủ điện tử, thương mại điện tử…”, Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm tặng cờ Thi đua của Chính phủ năm 2015 cho VNPT-Net về những thành tích xuất sắc và cờ thi đua của Bộ TT&TT cho hai Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc và miền Nam

Tổng công ty VNPT-Net được thành lập cùng với Tổng công ty VNPT-Vinaphone và VNPT-Media theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT và đi vào hoạt động từ 1/7/2015 có nhiệm vụ quản lý, khai thác mạng lưới Viễn thông - CNTT của VNPT trên toàn quốc. Ngay sau khi đi vào hoạt động Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành Quy hoạch các hệ thống mạng Viễn thông - CNTT sau khi tiếp nhận toàn bộ hạ tầng kỹ thuật từ các đơn vị của Tập đoàn, hoàn thành quy hoạch IPv6 cho toàn mạng của VNPT và xây dựng kế hoạch phát triển mạng cho 2 năm tới. VNPT-Net cũng đã triển khai các dự án mở rộng năng lực, nâng cấp các hệ thống truyền dẫn trong nước, quốc tế và mạng băng rộng cố định, tăng cường dung lượng lên từ 1,2 đến 1,5 lần.

Cùng đó, VNPT-Net đã mở rộng vùng phủ sóng mạng di động, nâng tổng số trạm phát sóng lên tương đường gần 40.000 trạm BTS, tiến hành tại sử dụng thiết bị phát sóng cho chương trình chiếm lĩnh độ cao, xóa điểm đen; triển khai các chương trình trọng điểm như 4G/LTE, hoàn thiện đề án thực hiện chuyển mạng giữ số MNP theo chủ trương của Bộ TT&TT.

Với vai trò đầu mối của Tập đoàn VNPT về điều hành cung cấp dịch vụ, xử lý sự cố, VNPT-Net đã tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ đáp ứng yêu cầu; thực hiện ứng cứu, xử lý các sự cố trên mạng 24/24, nâng cao chất lượng mạng và đáp ứng phát triển dịch vụ, đảm bảo an toàn - an ninh thông tin, chú trọng các node mạng quan trọng và có ảnh hưởng diện rộng; Tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành công đạt 98,5% đối với mạng 2G và 99% đối với mạng 3G (cao hơn của Bộ giao là 92%). Tỷ lệ cuộc gọi bị rơi chỉ chiếm 1% (chỉ tiêu của Bộ TT&TT là 5%); Thực hiện các phương án định tuyến ưu tiên cho dịch vụ Internet trong trường hợp sự cố các tuyến cáp quang biển.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm cũng đề nghị VNPT-Net phải tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, con người thông tin tuyên truyền để sẵn sàng triển khai kế hoạch để sẵn sàng triển khai kế hoạch đổi mã vùng vào thời điểm thích hợp trong năm 2016. Theo đó, “Tập đoàn và Tổng công ty cần rà soát, hoàn chỉnh lại kế hoạch chuyển đổi mã vùng để giảm thiểu tác động đến người sử dụng”.

Về xây dựng chiến lược và kế hoạch triển khai mạng di động 4G, Thứ trưởng cho biết vòng đời của một công nghệ ngày càng ngắn. Chúng ta mới triển khai công nghệ 3G từ năm 2009, nay để theo kịp sự phát triển của thế giới Việt Nam cũng sẽ phải triển khai công nghệ 4G. Và tuy chưa triển khai công nghệ 4G thì trên thế giới  đã nói đến thử nghiệm công nghệ 5G. Chính vì vòng đời công nghệ ngày càng ngắn trong khi đầu tư chuyển đổi công nghệ không hề rẻ, nên đối với những nước đang phát triển như  Việt Nam bài toán hiệu quả đầu tư, tổ chức kinh doanh dịch vụ sao cho sớm có lợi nhuận phải được tính toán rất nghiêm túc ngay từ đầu.

“Bộ TT&TT rất mong muốn các doanh nghiệp viễn thông trong đó có Tập đoàn VNPT, Tổng công ty VNPT-Net hết sức quan tâm vấn đề này và trước mắt là quan tâm tổng kết đánh giá việc đầu tư, kinh doanh 3G những năm qua và có kiến nghị với Bộ về cơ chế chính sách phát triển  băng rộng di động trong thời gian tới”, Thứ trưởng cũng đề nghị.

Với những nỗ lực trong hoạt động 6 tháng cuối năm 2015, VNPT-Net đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác và kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, thể hiện qua một số chỉ tiêu quan trọng như tổng doanh thu đạt 13.896 tỷ đồng, hoàn thành quyết toán trên 4000 tỷ đồng.

HM

Tin nổi bật