Khó khăn, Nokia đàm phán bán lại thương hiệu Vertu

Sau khi đánh mất vị trí số 1 thế giới vào tay Samsung, Nokia lại khiến nhiều người tiếc nuối khi quyết định bán thương hiệu cao cấp Vertu.

Thời điểm hiện tại, Nokia đang trong quá trình đàm phán để bán Vertu, thương hiệu điện thoại di động xa xỉ nhất hành tinh cho một công ty tư nhân có tên Permira.

Ngoài Permira còn có một vài công ty sản xuất sản phẩm sang trọng có hứng thú với việc mua lại Vertu nhưng triển vọng đàm phán với các đối tác này không mấy sáng sủa.

Quyết định trên là một phần trong chiến lược thu gọn các lĩnh vực đầu tư không cốt lõi để tập trung vào các lĩnh vực chính nhằm giành lại ngôi vị số 1 thế giới đã bị mất vào tay Samsung của nhà sản xuất điện thoại di động Phần Lan.

Thỏa thuận này, nếu thành công có thể mang lại khoảng 200 triệu EUR (khoảng 270 triệu USD) cho Nokia.

Vertu là một công ty con được Nokia thành lập năm 1988 tại Anh quốc, tập trung vào dòng sản phẩm đặc biệt cao cấp để khai thác nhu cầu ngày càng tăng của một bộ phận người tiêu dùng giàu có. Những sản phẩm của Vertu đều được làm bằng tay, gắn nhiều kim loại, đá quý và thường có giá trên 200.000 bảng Anh (trên 330.000 USD).

Một số chuyên gia đánh giá rằng, giá trị của Vertu phụ thuộc phần lớn vào thương hiệu chứ không phải là công nghệ của hãng này và tiềm năng mở rộng thị trường sẽ nằm ở khu vực châu Á và Trung Đông chứ không phải thị trường truyền thống châu Âu.

Vertu hiện bán sản phẩm tại hơn 60 quốc gia với doanh thu hàng năm ước tính khoảng 200-300 triệu EUR.

Đức Minh

(Theo Dvt/Financial Times)

Tin nổi bật