Cổ phiếu của Nokia thấp nhất trong 15 năm, S&P khuyến cáo không đầu tư

(ICTPress) - Tổ chức xếp hạng tín dụng uy tín thế giới Standard & Poor (S&P) vừa tiếp tục hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Nokia xuống mức BB+, tương đương với khuyến cáo "không đầu tư".

Động thái này được S&P đưa ra chỉ vài ngày sau khi một tổ chức xếp hạng khác là Fitch cũng hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Nokia xuống mức tương tự, đồng thời cổ phiếu của công ty Phần Lan hạ xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm.

Trước đó hai tháng, S&P đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Nokia xuống mức BBB-, tương đương với khuyến cáo "hạn chế đầu tư".

Lumia không đủ khỏa lấp sự suy giảm nhanh chóng của Symbian.

Dù Nokia vẫn đang có quỹ tiền mặt tốt, nhưng S&P nói họ nhận thấy triển vọng tiêu cực của công ty này, ngay cả nếu dòng Lumia đạt kết quả tốt như mong đợi.

"Chúng tôi cho rằng doanh thu từ điện thoại Lumia vẫn sẽ tăng trưởng, song không đủ để khỏa lấp sự suy giảm nhanh chóng của doanh thu từ các điện thoại Symbian trong vài quý tới đây", thông báo của S&P viết.

Trong phản hồi của mình, Timo Ihamuotila - Giám đốc Tài chính của Nokia vẫn nhắc lại một thông điệp không khác gì trước đây, rằng công ty "đang trong một quá trình chuyển đổi" và sẽ "thực thi một kế hoạch hành động dứt khoát" để đạt tăng trưởng trong tương lai.

Hãng di động Phần Lan từng thừa nhận rằng đang trong thời gian khó khăn để chuyển đổi giữa sự suy giảm nhanh chóng của Symbian và Windows Phone vẫn còn trong tình trạng sơ khai.

S&P cho biết nếu Nokia chưa giải quyết được tình trạng xấu này, họ sẽ tiếp tục hạ mức xếp hạng tín nhiệm của nhà sản xuất ĐTDĐ này trong năm sau.

Bảo Lê

(Theo The Verge)

Tin nổi bật