Cuộc “chiến tranh mạng” sẽ diễn ra 8 giờ liên tục giữa các trường Đại học

(ICTPress) - Ngày 3/11/2013 cuộc thi “Sinh viên với ATTT” năm 2013 đã cùng được khởi tranh tại hai khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia 45 đội từ 25 trường đại học, học viện kỹ thuật trên cả nước. Tại Hà Nội có 11 trường đại học, học viện kỹ thuật với 19 đội tham dự, còn tại Tp Hồ Chí Minh có 14 trường với 26 đội.

Diễn ra trước tiên của vòng sơ khảo là phần thi lý thuyết và thực hành về ATTT trên hệ thống mạng máy tính - một nét mới của cuộc thi năm nay.

Đề thi thực hành về ATTT năm nay được tổ chức với hình thức thi (Cướp cờ Capture The Flag - CTF). Các đội tham gia CTF sẽ được truy cập vào một máy chủ ra đề thi tại chỗ hoặc từ xa và phải giải từ 10 đến 15 bài tập thử thách theo từng chủ đề (Jeopardy-style) như: Web, Forensic, Crypto, Binary, Pwnable... với mức độ khó khác nhau. CTF hấp dẫn và thu hút cộng đồng ham mê lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin bởi lẽ các cuộc thi này phản ánh rất chân thật công việc hàng ngày và đòi hỏi người chơi phải có bản lĩnh, các kỹ năng của một chiến binh ATTT thực thụ. Muốn chiến thắng ở một cuộc thi CTF, người chơi không chỉ phải nhuần nhuyễn các kỹ năng phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật, mà còn phải thật sự lành nghề trong việc bảo vệ sự an toàn và duy trì tính liên tục của hệ thống mạng trước các đợt tấn công dồn dập từ bên ngoài. Với cường độ và áp lực rất cao, cho nên mặc dù thể lệ CTF có cho phép một cá nhân tham gia nhưng chiến thắng thường thuộc về các đội có nhiều thành viên có trình độ cao và có khả năng "phối hợp tác chiến" hiệu quả.

TS. Nguyễn Duy Ngọc - Chủ tịch Hiệp hội ATTT Việt Nam, Phó ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức và TS. Quách Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục CNTT, Bộ GD&ĐT trao phần thưởng cho các đội đoạt giải khu vực phía Bắc

Sau 1 ngày thi đấu căng thẳng, Ban Tổ chức đã tìm ra được các đội xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất của vòng thi sơ khảo khu vực phía Nam: Giải Nhất thuộc về đội BK-F4P trường Đại học (ĐH) Bách Khoa TPHCM; 2 Giải Nhì: Đội NAVI trường ĐH Công nghệ thông tin TP. HCM và đội ISIT1-DTU, ĐH Duy Tân, Đà Nẵng; 3 Giải Ba được trao cho Đội HERA, ĐH Công nghệ thông Tin TP. HCM; đội ISIT2-DTU, ĐH Duy Tân, Đà Nẵn và đội HSEC 1 ĐH Hoa Sen.

Các đội đoạt giải khu vực phía Nam

Phần thi thực hành tại khu vực Hà Nội gặp trục trặc về kỹ thuật: mất tín hiệu đường cáp quang 100 Mb - Đây là một trục trặc dạng bất khả kháng đã được dự báo trước với mô hình tổ chức máy chủ ra đề từ xa. Đơn vị đăng cai tổ chức đã tích cực chuyển cả hệ thống sang kênh dự phòng, song do quá tải về lưu lượng thông tin nên hệ thống hoạt động không ổn định. Ban Giám khảo và Ban Tổ chức sau khi trao đổi với đơn vị đăng cai cùng các trưởng đoàn đã quyết định dừng và chuyển phần thi thực hành sang chiều ngày 4/11/2013 với máy chủ ra đề thi tại chỗ. Ban ra đề thi đã gấp rút chuẩn bị một đề mới hoàn toàn cho phần thi thực hành của khu vực phía bắc. Sau 1 buổi chiều thi đầu đầy kịch tích và căng thẳng rượt đuổi giữa các đội, Ban Giám khảo đã xác định được các đội xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất của vòng thi sơ khảo khu vực phía bắc như sau:

Đội BK-Knights, ĐH Bách Khoa Hà Nội giành giải Nhất. Hai giải Nhì thuộc về các đội: InfoSec của Học viện Kỹ thuật Mật mã và K55 - MIX thuộc ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. 3 giải Ba lần lượt vào tay các đội: Ksec -  Học viện Kỹ thuật Mật mã; Cơn Gió Lạ - Học viện Bưu chính Viễn thông; UET - Comps - ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

6 đội Nhất, Nhì tại hai khu vực sẽ bước vào vòng thi chung khảo tại Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở 2), TP. HCM vào ngày 13/11/2013 với phần thi CTF trong suốt thời gian 8 giờ đồng hồ liên tục. Vòng chung khảo hứa hẹn những “trận chiến” hẫp dẫn.

Minh Thiện

Tin nổi bật