Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” 2013 tiệm cận thế giới

(ICTPress) - Năm 2008, Cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin (ATTT)” lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội và từ đó nó đã trở thành một hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động thuộc khuôn khổ sự kiện thường niên “Ngày An toàn Thông tin Việt Nam".

Năm 2010, Cuộc thi được tổ chức với sự tham dự của các trường đại học, học viện trong cả nước dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Hiệp hội An toàn thông tin (ATTT) Việt Nam và Cục Công nghệ thông tin (CNTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức.

Vòng thi chung khảo với hình thức CTF của cuộc thi “Sinh viên với ATTT” năm 2012 tại Khách sạn Grand Plaza (Hà Nội)

Sau mỗi một năm, trước đòi hỏi của thực tiễn khách quan cũng như nguyện vọng của đông đảo các thầy, cô giáo cùng các bạn sinh viên say mê lĩnh vực này, cuộc thi lại được bổ sung một số điểm mới. Những đổi mới này nhằm tăng tính hấp dẫn, mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng cuộc thi, từng bước đưa cuộc thi tiệm cận đến trình độ khu vực và thế giới. 

Năm 2013, lần đầu tiên cuộc thi đã tiệm cận về hình thức đến các cuộc thi về ATTT của thế giới và khu vực, so với các năm trước đó nó có các nét mới cụ thể sau đây:

Vòng thi sơ khảo được tổ chức hoàn toàn trên mạng máy tính. Đây là một cố gắng rất lớn của Ban Tổ chức cuộc thi và đặc biệt của các trường đại học đăng cai tổ chức vòng thi. Một loạt các giải pháp về công nghệ, thủ tục hành chính phải được giải quyết để đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực của cuộc thi.

Ngay từ vòng thi sơ khảo của các khu vực, hình thức thi thực hành về ATTT dưới dạng Cướp Cờ - Capture The Flag (CTF) - một hình thức thi phổ biến của thế giới và khu vực được áp dụng. Đề thi CTF bao gồm một số bài tập thực hành về ATTT, được tổ chức dưới mô hình trò chơi chiến tranh, tập trung vào hai kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng máy tính. Nó đã bắt đầu được sử dụng trong vòng thi chung khảo của cuộc thi “Sinh viên với ATTT” năm 2012 với sự hỗ trợ trực tuyến của doanh nghiệp hàng đầu về ATTT kancellar (Hungari).

Trong vòng thi sơ khảo, tất cả các thành viên đều tham gia hai phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết giúp đánh giá năng lực cá nhân của từng thành viên trong đội, còn phần thi thực hành cho phép đánh giá kết quả của toàn đội và năng lực làm việc theo nhóm của các thành viên trong đội.

Do có những đặc điểm mới như vậy, cách thức xếp hạng của các đội cũng thay đổi. Việc xếp hạng các đội được dựa trên tổng số điểm thi lý thuyết và thực hành của đội. Điểm thi lý thuyết của đội là điểm trung bình của các thành viên trong đội (với thang điểm 100). Điểm thi thực hành của các đội là tổng số điểm đạt được của đội cũng với thang điểm 100. Nếu hai đội có cùng tổng số điểm, đội có số điểm thực hành cao hơn sẽ có thứ hạng cao hơn. Còn nếu hai đội có cùng số điểm lý thuyết và thực hành, đội nào đạt được số điểm thực hành đó sớm hơn, đội đó sẽ có thứ hạng cao hơn.

Vòng thi sơ khảo năm nay được tổ chức tại hai khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Vòng thi sơ khảo khu vực phía bắc diễn ra  tại Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở 1 tại Hà Nội) có sự tham dự của 11 trường đại học  với 19 đội, còn vòng thi sơ khảo khu vực phía nam diễn ra tại trường Đại học Hoa Sen có sự tham dự của 15 trường đại học với 28 đội vào cùng một ngày 03/11/2013. Trong số 26 trường đại học, học viện kỹ thuật đó có các trường từ khu vực miền trung như Đại học Khoa học Huế, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Đại học Đà Lạt. Mỗi khu vực sẽ chọn ra 3 đội có thứ hạng cao nhất vào vòng thi chung khảo được tổ chức vào ngày 13/11/2013 tại Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở 2 tại Tp Hồ Chí Minh). Trong vòng thi chung khảo các đội sẽ thi thực hành về ATTT (CTF) trong suốt 8 giờ đồng hồ liên tục.

Cuộc thi năm nay vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm và tài trợ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) với danh vị Nhà tài trợ chính, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam với danh vị Nhà tài trợ vận chuyển và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV với danh vị Nhà tài trợ giải thưởng. Đây là yếu tố hết sức quan trọng quyết định thành công của cuộc thi.

Cuộc thi “Sinh viên với ATTT” là một sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp nâng cao nhận thức về ATTT cho học viên, sinh viên của các trường Đại học, Học viện trên cả nước. Cuộc thi cũng khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT và đảm bảo ATTT trong đổi mới phương pháp dạy và học. Hoạt động này giúp phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực về ATTT đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của đất nước. Cuộc thi cũng sẽ tạo cơ hội cho học viên, sinh viên tiếp cận những tri thức khoa học - công nghệ mới nhất trong lĩnh vực ATTT.

Minh Thiện

Tin nổi bật