CES 2015: Những tổng kết ngắn gọn nhất

(ICTPress) - Tương lai là phân giải siêu cao, kết nối và không cần đến người lái xe - đó là thông điệp rõ ràng có thể tổng kết từ Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng quốc tế (International CES) 2015 vừa kết thúc sau một tuần cao trào về sự xuất hiện của các thiết bị.

CES là sự kiện công nghệ đầu tiên của một năm và lớn nhất. Các nhà sản xuất, phát triển, những người đam mê và tất cả mọi người đều có thể tham dự Triển lãm để khám phá không gian công nghệ và đóng góp vào những trao đổi. Không phải tất cả các xu hướng công nghệ tại CES sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng các xu hướng này đều được trao đổi, thường tiếp tục cho tới vài tháng tới đây.

Đôi khi CES, với tất cả các hoạt động có vẻ tẻ nhạt và có thể dự báo. Nhưng năm nay không rơi vào trường hợp này: đã có những công bố lớn về ô tô lái tự động, cái gọi là Internet của sự vật (IoT) và tivi 4K siêu HD. Ảo hóa nổi bật và máy bay không người lái hiện diện mọi ngóc ngách tại Triển lãm. Thậm chí những tiêu chí truyền thống như monitor, dịch vụ video và các phụ kiện đã trình diễn những bước phát triển lớn.

Dưới đây là những tổng hợp về những gì diễn ra tại CES 2015, những xu hướng này có thể tiếp tục là chủ đề trao đổi trong những tháng tới:

Một triển lãm với những công nghệ tốt nhất

Từ bộ sạc điện thoại di động nhanh chóng tới các thiết bị vận tải cá nhân sáng tạo, một số sản phẩm quý giá đã vượt lên so với các sản phẩm khác tại CES 2015. Các tên tuổi được trông đợi như Samsung, Sony và Dell đều hiện diễn, và có rất nhất sản phẩm chưa được biết đến - trong đó có xe scooter điện có thể làm thay đổi thế giới.

Xe ô tô không cần người lái

Nếu có một xu hướng CES gợi cảm xúc nhất, thì không nghi ngờ gì nữa đó là sự xuất hiện của những chiếc ô tô không người lái. Công nghệ đã phát triển, nhưng động lực được thúc đẩy từ các hãng ô tô Mercedes-Benz, BMW và Delphi. Xe ô tô không người lái đã cho thấy những hàm ý nghiêm túc đối với những người thích lái xe. Những phương tiện được tự động hóa dường như là xu hướng không thể phủ nhận, mặc dù những người lái xe và những nhà sản xuất ô tô sẽ có kế hoạch cho một tương lai mà ở đó mỗi người là một hành khách.

Xu hướng nhà thông minh của tương lai

Ngôi nhà của chúng ta sẽ bắt đầu hiểu chúng ta hơn trong năm 2015, bởi các “đại gia” lớn của CES đều có một thứ gì đó về xu hướng này. Căn nhà thông minh của năm 2020, có thể sử dụng các bộ cảm biến và các đồ dùng cá nhân sẽ được thích ứng tự động với môi trường của chúng ta. Một số hiện thực ảm đạm đã rõ ràng hơn: Đã có rất nhiều ví dụ về khái niệm nhà thông minh (smarthome) tại CES, các tiêu chuẩn thế giới thực đã hiện hữu.

Ảnh: Mashable, Christina Ascani

Màn hình không chỉ còn dừng lại 4K

4K không còn là tương lai, tương lai là 8K, hay 16K, chắc chắn là K. Nhiều nhưng vẫn còn ít, chúng ta vẫn cần thêm nhiềm pixel. Trong khi nhu cầu về màn hình phân giải cao hơn thì công nghệ màn hình đang đột phá theo các cách khác nhau với chấm lượng từ các nhân tố hình thực siêu mỏng và các dịch vụ nội dung mà mọi người thực sự muốn.

Đưa ra vấn đề IoT để giải quyết

Với các bộ cảm biến phù hợp và một kết nối Internet, bất cứ thiết bị nào để có thể trở nên thông minh và đáp ứng nhu cầu của bạn. Đó có phải là một điều tuyệt vời? Trong mong muốn tùy biến theo cuộc sống của chúng ta, thì ở điểm này chúng ta sẽ muốn “khổ vì thiết bị thông minh”? Đó là tham vọng đối với Samsung để kết nối tất cả các sản phẩm của mình vào Internet vào năm 2020, nhưng vấn đề không hoàn toàn được trả lời: Chúng ta sẽ làm gì với những sản phẩm này?.

Ảnh: Mashable, Christina Ascani

Máy bay không người lái khắp ngõ ngách tại Triển lãm

Không chỗ nào là không có máy bay không người lái tại CES 2015. Phần lớn các máy bay không người lái khá lạ thường - đôi khi thấy giật mình - chẳng hạn như công nghệ là khả năng theo dõi và bám theo một người, cũng như các cấu phần siêu nhỏ. Công nghệ máy bay không người lái dành cho khách hàng đang trở nên tinh vi mỗi ngày, làm cho các động cơ bay mới này không thể dự báo trước được về khả năng phát triển.

Ảnh: Mashable, Lance Ulanoff

Gậy chụp ảnh tự sướng sẽ còn tiếp tục phát triển

Nếu chúng ta nghĩ gậy dùng để chụp ảnh tự sướng dường như quá đẹp để bùng nổ, CES cho thấy chưa hẳn và chưa phải tất cả. Phụ kiện này phủ khắp triển lãm, bởi nhu cầu để có được những bức tốt nhất có thể của một người làm bùng lên sự sáng tạo của một hình thức khác. Chúng ta chưa chắc chắn điều này sẽ nói liên điều gì nhưng rõ ràng là một khía cạnh thú vị.

Ảnh: Mashable, Brian Koerber

Kính thông minh chưa nổi bật

Kính thông minh của Google đã được nói đến nhiều nhưng công nghệ của kính thông minh vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Các ví dụ hứa hẹn nhất tại CES dường như là những kính thực tế nhiều hơn - và đó là chìa khóa cho bất cứ thành công tiềm năng nào với con người bình thường. Vẫn hứa hẹn model dành cho người tiêu dùng rồi sẽ xuất hiện.

Những chiếc ô tô nối mạng được chú ý

Chắc chắn, những chiếc ô tô sẽ tự lái vào một ngày nào đó, nhưng ở CES 2015 những ứng dụng cho ô tô đã xuất hiện. Rõ ràng mong muốn tính năng này, khoảng một nửa số người tham quan muốn những mở rộng của phần mềm điện thoại của họ trong hệ thống là Apple CarPlay và Android Auto, trong khi nửa số người còn lại mong muốn nhà sản xuất ô tô sáng tạo các giải pháp của riêng họ. 2015 là năm có cả hai lựa chọn này trở nên phổ biến.

Ảnh: Mashable, Christina Ascani

Thời trang và công nghệ tạo nên sự dễ chịu

Các nhà sản xuất công nghệ đang theo hướng dẫn dắt của Apple và xây dựng các cây cầu nối tới thế giới thời trang. Nhắm vào các nhóm khác nhau một cách hợp lý là chìa khóa để tiếp thị bất cứ sản phẩm nào, và thế giới công nghệ đang đánh thức thực tế là mang tới các màu sắc phù hợp với người dùng mà không làm chia cắt lĩnh vực “đeo”.

Ảnh: Mashable, Christina Ascani

QM (Theo Mashable)

Tin nổi bật