Những sản phẩm “lạ” và “chất” tại CES 2015

(ICTPress) - CES 2015 rõ ràng mang đến những ý tưởng lớn và thú vị về tương lai của công nghệ.

Đây cũng là một nơi trình diễn những sản phẩm “độc” mà chưa trình diễn ở đâu. Trong suốt Hội chợ hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất này, bạn được chứng kiến không chỉ các sáng tạo khác nhau mà còn kỳ lạ.

Dưới đây tổng hợp phần nào một số sản phẩm đó:

Robot khái niệm của Toshiba được gọi là ChihiraAico và mục tiêu của robot này là “thực hiện được giao tiếp chân thật như biểu hiện khuôn mặt của con người”. Robot rất thực này di chuyển như một con người và sẽ được sử dụng trong các ngành dịch vụ và y tế.

Ảnh: Tyler TronsonMashable

Empire Robotics Versaball sử dụng cánh tay robot của mình và bàn tay tròn để chơi bóng và bia tại CES.

Ảnh: Christina Ascani/Mashable

Tai nghe Melo Mind đọc hoạt động thần kinh và cố gắng biên dịch sang ngôn ngữ âm nhạc. Các sóng của não được truyền qua Bluetooth tới một ứng dụng được kết nối, tính toán mức độ stress của bạn và phiên dịch sang hai loại âm nhạc mà công ty này gọi là Relaxed (làm bớt căng thẳng) và Distractor (Làm quên đi).

Ảnh: Tyler Tronson/Mashable

Tự làm bác sĩ?

Ảnh: Christina Ascani/Mashable

Người phụ nữ trình diễn tại bài trình bày tivi cong.

Ảnh: Christina Ascani/Mashable

Nhiều người tham quan CES nằm trên những chiếc ghế massage Inada.

Ảnh: Christina Ascani/Mashable

Chiếc thắt lưng Emotia tự động điều chỉnh co giãn trong suốt ngày, phụ thuộc vào bạn ăn bao nhiêu và tập luyện nhiều ít. Thắt lưng này cũng theo dõi sức khỏe toàn diện của bạn và thông báo là bạn đã đứng quá lâu.

Ảnh: Christina Ascani/Mashable
Ảnh: Christina Ascani/Mashable

Tivi Sling: Ngành công nghiệp tivi cuối cùng đã có những thay đổi cần thiết nhờ tivi Sling, có thể truyền 10 kênh truyền hình truyền thống qua web với giá 20 USD/tháng. Đây không phải là đột phá mọi người thích nhưng vẫn là một sự thay đổi thú vị và có tiềm năng thay đổi trong 5 năm tới.

Gogoro: là một xe máy điện nhưng khá gọn. Thay cho việc phải cắm để nạp điện, loại xe này dùng pin rời. Loại xe này sẽ chủ yếu dành cho thành phố và các trạm sạc sẽ được hình thành ở thành phố mà có thể giúp tháo pin khỏi xe và thay thế bằng một pin mới được sạc đầy.

Ô tô tự lái: Ngành công nghiệp ô tô tại CES lần này đã gây ấn tượng. Có rất nhiều trao đổi về ô tô tự lái. Mặc dù chưa tự động hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát đi chậm cho phép ô tô dừng và khởi động khi lưu thông và đường dài. Một vài năm trước, những chiếc ô tô tự lái dường như còn là điều gì đó còn lâu mới diễn ra. Hiện tại, có thể thấy là chúng ta sẽ có một kiểu xe tự lái trong 5 năm tới.

 QM

Tin nổi bật