HQ996 - Con tàu 20 năm làm cầu nối Đất liền với Trường Sa

Những ngày trên biển, chúng tôi gắn liền mọi sinh hoạt với con tàu HQ 996. Với đoàn công tác chúng tôi, Tàu HQ 996 trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Ít ai biết rằng con tàu này đã gắn bó với nghiệp cầu nối với đất liền với Trường Sa đã 20 năm, nó đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc gặp mặt xúc động, nó đã kiên cường vượt bao đợt sóng dữ để Trường Sa không bao giờ xa.

Tàu HQ 996 đã thực hiện hàng trăm chuyến đưa đón cán bộ, chiến sỹ, thân nhân tới huyện đảo Trường Sa

Lực lượng trên tàu gồm Ban chỉ huy tàu (một thuyền trưởng, một chính trị viên và hai thuyền phó) và các bộ phận như: hàng hải (lái tàu), thông tin vô tuyến (bảo đảm thông tin liên lạc với bờ, ra-đa quan sát mục tiêu), boong, cơ điện và bộ phận phục vụ. 

 

Đây là tàu chuyên dùng, là một “khách sạn di động trên biển” với 3 tầng gồm 22 phòng. Mỗi phòng có 8 giường cho khách. Ngoài ra, ở tầng trên còn có 9 phòng VIP dành cho cán bộ cấp cao. Tàu có thể phục vụ tốt cho 200 khách suốt hải trình 10 - 15 ngày và theo tính toán, tàu có thể chịu được gió cấp 11, 12.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Đào Trọng Vĩnh, Chính trị viên tàu HQ 996 cho biết: “Từ khi được hạ thủy, tàu HQ 996 đã đưa đón hàng trăm chuyến đưa đón cán bộ, chiến sĩ, thân nhân đến thăm làm việc với quân và dân huyện đảo Trường Sa. HQ 996 là tàu chở khách đầu tiên ra quần đảo Trường Sa”.

Đại úy Vĩnh cũng cho biết thêm: “Từ khi hạ thủy đến nay, tàu HQ 996 đã luôn hoàn thành nhiệm vụ đưa đón đoàn khách và đoàn công tác an toàn”.

Mỗi khi giọng thuyền trưởng vang lên trên loa của tàu: “Toàn tàu chuẩn bị thả neo. Toàn tàu chuẩn bị thả neo”...  “Toàn tàu chuẩn bị hạ xuồng. Toàn tàu chuẩn bị hạ xuồng...”  Những sĩ quan, chiến sĩ không phân biệt thuyền trưởng hay chính trị viên lại tập trung tại khu vực mạn tàu tham gia đưa đón người, hàng hóa vào đảo. Nhiệt tình, thân thiện không quản ngại khó khăn.

Nhà báo Thông tin và Truyền thông với thủy thủ đoàn tàu HQ 996

13 ngày, gắn chặt với con tàu là biểu tượng cầu nối giữa đất liền với hải đảo xa xôi, chúng tôi không thể quên được những cử chỉ thân tình, quan tâm đảm bảo an toàn của sĩ quan, chiến sĩ trên tàu, nhất là mỗi khi lên xuống tàu để vào đảo.

Một sự khởi đầu thuận lợi khiến chúng tôi thấy chuyến đi nhẹ nhàng và càng yên tâm hơn khi được chứng kiến những tình cảm chân thành của thủy thủ đoàn HQ 996. Biển Đông như vẫy gọi chuyến tàu đến với Trường Sa, nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu HQ 996 được hạ thủy và bàn giao, đưa vào sử dụng ngày 27/12/1994 với chiều dài 70m, rộng 11,8m, lượng giãn nước 2.050 tấn, có 2 máy với mã lực tương đương một đầu máy xe lửa, vận tốc tối đa 12 hải lý/giờ, dầu chạy dự trữ 300 tấn và nước ngọt khoảng 800m3, đảm bảo hoạt động lên đến 45 ngày.

 Hồng Chuyên

Báo Bưu điện

Tin nổi bật