Đà Nẵng có gì “ăn - chơi” dịp 30/4 này

(ICTPress) - Dịp Lễ 30/4 và 1/5 này, TP. biển Đà Nẵng có nhiều hoạt động nghệ thuật, giải trí độc đáo phục vụ du khách.

Từ tối 29/4, Nhà hát Trưng Vương sẽ trình diễn  chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp chào mừng Ngày giải phóng miền Nam tại công viên Đông Bắc cầu Sông Hàn. Tiếp đó, tối 30/4, tại khu Đông cầu Rồng, các tiết mục đoạt giải tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng TP. Đà Nẵng sẽ được Trung tâm Văn hóa công diễn với sự tham gia của các đội văn nghệ quần chúng của Thành phố.

Khu vực trung tâm thành phố

Những ai yêu thích không gian xưa sẽ rất thích thú với Chợ phiên đồ xưa Đà Thành được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng từ 29/4 - 4/5. Đây là phiên chợ mang lại cho du khách không gian văn hóa, nghệ thuật đặc biệt. Du khách có thể tham quan, mua sắm và trao đổi hiện vật, kinh nghiệm với các tay chơi đồ cổ lão luyện khắp cả nước.

Rồng phun lửa

Bên cạnh đó, chương trình biểu diễn của nhóm nhạc Germein Sisters (Australia), do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Australia và Sở Ngoại vụ tổ chức vào tối 30/4 tại Công viên văn hoá Biển Đông (Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp) sẽ rất hấp dẫn giới trẻ.

Ngoài ra, còn có các sản phẩm giải trí du lịch thường kỳ đặc sắc của TP. Đà Nẵng như Âm nhạc đường phố tại đường Bạch Đằng; Rồng phun lửa, phun nước vào tối thứ Bảy hàng tuần; biểu diễn kèn hơi vào tối chủ nhật hằng tuần tại công viên đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm, biểu diễn nghệ thuật truyền thống vào tối chủ nhật hằng tuần tại khu vực công viên Đông Bắc cầu Sông Hàn và khu vực công viên Tây cầu Rồng; Sân chơi cuối tuần vào tối chủ nhật tại khu công viên đường Thành Điện Hải…

Đà Nẵng hiện là một trung tâm du lịch lớn, với lượng khách du lịch đứng thứ tư cả nước. Năm 2015, tổng số khách đến tham quan, du lịch đạt 4.600.000 lượt, tăng 20,5% so với năm 2014; trong đó khách quốc tế đạt 1.250.000 lượt, khách nội địa 3.350.000 lượt. Tốc độ tăng trưởng của du lịch Đà Nẵng duy trì năm sau cao hơn năm trước suốt 10 năm qua. Để thực hiện được như vậy, TP. Đà Nẵngđã biết cách khai thác triệt để lợi thế tự nhiên biển, sông, ruộng đồng, rừng núi, làng nghề cùng các sản phẩm văn hoá nghệ thuật… để đa dạng hóa sản phẩm du lịch; tận dụng vị trí địa lý là “cầu nối” giữa các di sản cố đô Huế và phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam).

Hô bài chòi

Trong năm 2016 và 2017, Đà Nẵng đăng cai nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc tế như: Hội chợ Du lịch quốc tế TP Đà Nẵng 2016, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016 và đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đây là cơ hội lớn để Đà Nẵng tiếp đón nhiều khách du lịch đến từ mọi nơi trên thế giới.

Quan cảnh Asia Park
Một góc chợ xưa Đà Thành

Để đáp ứng hạ tầng cho các mục đích trên, TP. Đà Nẵng tập trung xây dựng Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng với công suất 4 - 6 triệu hành khách quốc tế/năm, tổng mức đầu tư 3.504 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2017. Bên cạnh đó, sớm đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch như Công viên Châu Á với nhiều hạng mục vui chơi giải trí hấp dẫn, sân golf Bà Nà, khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài, du lịch sinh thái rừng – biển bán đảo Sơn Trà...

Cách Tân

Tin nổi bật