Chợ đêm đường Lê Duẩn - Nét văn hóa xứ Đà Thành

(ICTPress) - Chợ đêm không phải hình thức mới ở nhiều địa phương nhưng chợ đêm đường Lê Duẩn lại là điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Trước đây, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã từng phản ánh chợ đêm tự phát tại kiệt 144 Lê Duẩn hoạt động gây mất trật tự, đặc biệt là tình trạng gửi, giữ xe cho khách hàng vào chợ rất lộn xộn, khoanh bãi ngay dưới lòng đường Lê Duẩn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Chợ đêm trên đường Lê Duẩn vốn xuất phát là điểm buôn bán đồ bành. Khi bị lực lượng chức năng đẩy đuổi, “chợ cóc” này về kiệt 144 Lê Duẩn và hình thành chợ đêm. Đa số các hộ buôn bán có hoàn cảnh khó khăn, sạp hàng là miếng cơm, manh áo của cả gia đình. Đối với việc buôn bán ở chợ đêm tự phát, các hộ dân sống trong kiệt và người buôn bán có sự “thỏa thuận ngầm” với nhau nên không có vấn đề gì gây bức xúc. Tuy nhiên, do số hộ buôn bán tương đối lớn, lượng khách vào mua hàng đông dẫn đến nhiều hệ lụy phát sinh.

Ảnh: baodanang.vn

Do đó, việc dẹp chợ hay tổ chức cho phù hợp là bài toán được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cân nhắc và cuối cùng đi đến thống nhất phương án tổ chức chợ đêm từ chỗ lộn xộn đó thành nét đẹp văn hoá của xứ Đà thành.

Từ tháng 3/2014, UBND quận Hải Châu đã làm việc với các đơn vị liên quan về phương án xây dựng, phát triển chợ đêm tự phát trở thành tuyến phố chuyên doanh với chiều dài hơn một cây số.

Nhìn ở góc độ văn hoá thì chợ đêm đường Lê Duẩn đã tạo thêm một khu vực giải trí đặc sắc dành cho du khách, kết hợp với vẻ quyến rũ của Cầu quay Sông Hàn tạo nên một nét đẹp vừa kiêu sa vừa thơ mộng của trung tâm thành phố.

Nhưng nhìn ở góc độ quản lý đô thị thì chợ đêm đường Lê Duẩn còn thể hiện tính văn minh, hiện đại. Điều đó được tạo nên từ việc quy hoạch không gian vỉa hè, lối đi bộ, việc décor các gian hàng một cách có trật tự và thẩm mỹ, hệ thống cấp/thoát nước, điện chiếu sáng… và đặc biệt là việc bố trí mạng ngoại vi của các nhà mạng viễn thông, điện lực, truyền hình cáp… rất gọn gàng.

Dự án chợ đêm hy vọng tạo sức hút cho ngành du lịch tại Đà Nẵng

Nếu trước đây tuyến phố này được ví như một trong những “mạng nhện” về cáp treo của thành phố thì nay toàn bộ đống dây nhợ lùng nhùng đó được ngầm hoá triệt để 100%, đi trên đoạn đường dài hơn một cây số từ Cầu Sông Hàn về ngã tư Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm không còn bóng dáng một sợi dây cáp nào nổi trên mặt đất. Đó là một quyết tâm lớn mà chính quyền Thành phố, cụ thể là Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố đã thực hiện được bằng phương án quy hoạch, chia sẻ dùng chung hạ tầng.

Được biết, trong thời gian đến, thành phố sẽ nhân rộng mô hình ngầm hoá triệt để này đến tất cả các tuyến đường trung tâm theo lộ trình cụ thể. Hy vọng khi thành công với giải pháp này sẽ mang đến cho Đà Nẵng một diện mạo đô thị văn minh, hiện đại mà ít có đô thị nào ở Việt Nam có được.

Trịnh Quang

Tin nổi bật