Xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình

Sáng 20/1, Báo Thái Bình tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu (1/1/1962-1/1/2022) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Báo Thái Bình nhân 60 năm ngày ra số đầu.

Tới dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đại diện các đài truyền hình, cơ quan báo Đảng trực thuộc các tỉnh, thành phố trong khu vực; các sở, ban, ngành địa phương cùng đông đảo thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên qua các thời kỳ.

Kế tục sự nghiệp của các tờ tin Hướng Đạo (năm 1928), Tiền Phong (năm 1941), Tiếng Vang (năm 1945), Tranh Đấu (năm 1946), Tiến Lên (năm 1947), trong mỗi giai đoạn cách mạng, Báo Thái Bình luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đồng hành cùng những chặng đường vẻ vang của đất nước, quê hương.

Sinh thời, Bác Hồ có 5 lần về thăm Thái Bình và đã dành thời gian quan tâm đọc Báo Thái Bình, nhiều lần ghi bút tích trên đầu trang báo. Qua các thông tin được phản ánh trên Báo Thái Bình, Bác đã quan tâm tặng thưởng Huy hiệu cho 67 người tốt việc tốt và gửi thư khen nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong lao động, sản xuất và chiến đấu.

Từ tờ Tin Thái Bình xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, đến nay Báo Thái Bình phát triển cả báo in xuất bản hằng ngày và báo nói, báo hình trên báo điện tử với lượng bạn đọc truy cập hơn 100 nghìn lượt/ngày.

Năm 2016, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đầu tư kinh phí gần 10 tỷ đồng xây dựng studio, chính thức nâng cấp trang tin điện tử trước đây trở thành báo điện tử Thái Bình. Đối với các thế hệ những người làm báo Thái Bình, đây là studio hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí đa phương tiện trong thời điểm hiện nay.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Chúc mừng những kết quả đáng tự hào của Báo Thái Bình trong 60 năm qua, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Trước môi trường thông tin như vũ bão hiện nay, Báo Thái Bình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải đổi mới, sáng tạo giúp báo phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp, lấn át những luồng thông tin không chính thống. Để làm được việc này, cần phải xây dựng lại, cấu trúc lại các ấn phẩm, trong đó tận dụng công nghệ một cách tối đa để phát triển báo điện tử.

Với vai trò là cơ quan báo chí lớn của Đảng và Nhà nước, Báo Nhân Dân cam kết đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới đối với các cơ quan báo Đảng địa phương, trong đó có Báo Thái Bình bằng các hình thức tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ để từng bước nâng cao chất lượng, xứng đáng là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Báo Thái Bình.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Thái Bình đã từng bước khẳng định được vị thế, uy tín bằng việc định hướng tư tưởng đúng đắn; kịp thời cổ vũ, bảo vệ những nhân tố mới; đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện tiêu cực, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Những năm gần đây, Báo Thái Bình đã tiên phong trong nhiều hoạt động đổi mới nghiệp vụ: Là cơ quan báo in đầu tiên trong cả nước tổ chức làm truyền hình trực tiếp trên báo điện tử; là cơ quan báo Đảng đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất chương trình, mở ra cách làm mới giúp Báo Thái Bình lan tỏa thông tin rộng rãi và gần gũi hơn với công chúng.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Biên tập báo xác định rõ lộ trình phát triển của Báo Thái Bình trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự cạnh tranh gay gắt của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác để khẳng định tốt hơn nữa vị trí, vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh.

Nỗ lực phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng toàn diện của tờ báo có nhiều hơn nữa những loạt bài có tính lý luận và tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, dự báo phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; khắc phục cách thể hiện công thức, khô khan nhằm tăng tính hấp dẫn, thuyết phục độc giả.

 Nguồn: Mai Tú/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/xung-dang-la-co-quan-bao-chi-chu-luc-cua-dang-bo-chinh-quyen-va-nhan-dan-tinh-thai-binh-683024/

Tin nổi bật