Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá rất cao đóng góp của Liên chi hội nhà báo TT&TT

(ICTPress) - “Hội nhà báo Việt Nam trong những năm qua đánh giá rất cao những nỗ lực, những đóng góp của Liên chi hội nhà báo TT&TT đối với sự phát triển của Hội nhà báo Việt Nam".

"Liên chi hội nhà báo TT&TT là một Liên chi hội đặc biệt, bởi không chỉ tập trung nhiều cơ quan báo chí, nhiều ấn phẩm uy tín trong cả nước, có đội ngũ hội viên nhà báo hùng hậu, 254 hội viên mà không phải Liên chi hội nhà báo nào cũng có được và mong Liên chi hội tiếp tục phát huy nghiệp vụ của mình trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Trần Gia Thái đánh giá và phát biểu tại lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2012 và trao giải thưởng báo chí TT&TT lần thứ 8 năm 2011 do Liên chi hội nhà báo TT&TT tổ chức chiều nay 19/6/2012 tại trụ sở Bộ TT&TT, Hà Nội.

Nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Trần Gia Thái cũng phấn khởi, xúc động chúc mừng sức khỏe, thành công và phát triển của các bác, các đồng nghiệp làm báo của ngành TT&TT.

Tới dự lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Hội nhà báo Việt Nam đối với sự tác nghiệp của Liên chi hội nhà báo TT&TT và cũng mong Hội nhà báo Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục ủng hộ Liên chi hội hoạt động, tác nghiệp tốt hơn nữa.

Về phía Bộ TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết “Lãnh đạo Bộ TT&TT cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để Liên chi hội, các nhà báo trong Liên chi hội hoạt động hiệu quả và tốt hơn nữa”.

Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Trần Gia Thái tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho 10 nhà báo

Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2012, thay mặt Lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Trần Gia Thái đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 10 nhà báo thuộc Liên chi hội Nhà báo TT&TT: Cục trưởng Cục Xuất bản, Bộ TT&TT Chu Văn Hòa; Chuyên viên Cơ quan đại diện Bộ TT&TT tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Linh; Giám đốc Trung tâm Truyền hình Kỹ thuật số VTC Đỗ Thị Minh Hương; Tổng Biên tập Tạp chí Tem Việt Nam Vũ Văn Tỵ, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tem Đoàn Quang Vinh; Phó Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam Nguyễn Văn Bá; Trưởng Ban bạn đọc và Công tác xã hội Báo Bưu điện Phạm Thị Hương, Đạo diễn phim Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế Nguyễn Xuân Đại; Phóng viên Trung Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế Nguyễn Văn Vĩnh và Biên tập viên Tạp chí Tem Lương Huấn.

Cũng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2012, Liên chi hội đã tổ chức trao giải thưởng báo chí ngành TT&TT lần thứ 8 năm 2011. Giải thưởng được Tập đoàn VNPT tài trợ.

Sau 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 48 tác phẩm báo chí xuất sắc đã được tuyển chọn từ 7 cơ quan báo chí gồm: Trung tâm Thông tin, Trung tâm Hợp tác Báo chí và Truyền thông quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Bưu điện Việt Nam, Tạp chí Tem, Tạp chí Xã hội Thông tin, Báo điện tử VietnamNet, Báo điện tử VNMedia. Qua sơ khảo, Ban tuyển chọn giải báo chí Liên chi hội năm 2011 đã chọn được 43 tác phẩm vào vòng chung khảo và được đánh giá là những tác phẩm, phóng sự chuyên sâu, có chất lượng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT trao 2 giải A, giải cao nhất của Giải báo chí Liên chi hội nhà báo TT&TT cho 2 tác giả Trần Bình Tám và Nguyễn Kiên Trung
Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Nguyễn Huy Luận trao các giải B
Giám đốc Trung tâm Thông tin và QHCC, Tập đoàn VNPT Bùi Quốc Việt, đại diện nhà tài trợ Giải báo chí TT&TT trao các giải C
Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội nhà báo TT&TT Nguyễn Đoàn trao giải tập thể cho các chi hội nhà báo

Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội nhà báo TT&TT, Trưởng Ban Tuyển chọn Giải báo chí Liên chi hội nhà báo TT&TT, nhà báo Nguyễn Đoàn đánh giá cao các tác phẩm báo chí của các cơ quan báo, phóng viên ngành TT&TT đã kịp thời phản ánh mọi mặt của xã hội, của Ngành trong năm qua. Các tác phẩm báo chí ngành TT&TT năm 2011 đã đạt được chất lượng cao, tham mưu giúp đất nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng mong mỏi của độc giả, được dư luận đánh giá cao như bộ phim “Đồng hành cùng tiến quân ca”, các loạt bài báo điện tử: “Bức tử làng cổ Hòa Mục”, “Thất thoát 42 tỷ - Cả giới điện ảnh giật mình”, “Góp ý cho đề án cải cách lương công chức”, “Băm nát dòng sông Lô”, “Đồng bằng sông Cửu Long kêu cứu” (Báo điện tử VietnamNet); “Cấm ô tô xe máy ở phố cổ: nên hay không nên?", “Bất cập cho vấn đề nhà ở cho người nghèo”, “Quản lý thị trường vàng…” (Báo điện tử VNMedia).

Là Liên chi hội có các cơ quan báo chuyên ngành TT&TT, các cơ quan báo trong ngành đã tổ chức những loạt bài viết, phóng sự chuyên đề mang tính thời sự, đóng góp cho sự phát triển của Ngành và có tác động xã hội như bộ phim tài liệu: “Điểm Bưu điện - Văn hóa xã - Hiện trạng và giải pháp” (Tạp chí Xã hội Thông tin), “Tin rác vẫn tung hoành do thiếu luật chặt chẽ”, “Kịch bản nào cho con nợ EVN Telecom” (Báo Bưu điện), “Thị trường di động hết nạc vạc tới ngách” (Báo điện tử VNMedia)...

Giám đốc Trung tâm TT&QHCC, Tập đoàn VNPT Bùi Quốc Việt cũng cho biết Tập đoàn VNPT đã và sẽ tiếp tục ủng hộ Liên chi hội trong các giải báo chí TT&TT các năm tiếp theo và ủng hộ các hoạt động của Liên chi hội.

Kết quả cụ thể, đã có 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 15 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm đạt giải. Ban tổ chức cũng trao 7 giải tập thể cho các Chi hội đã có nhiều đóng góp vào giải Báo chí Liên chi hội nhà báo TT&TT.

Tại buổi gặp mặt hôm nay, đoàn nhà báo TT&TT vừa có chuyến công tác tại Quần đảo Trường Sa đã báo cáo kết quả chuyến đi của đoàn bằng một phim phóng sự tài liệu xúc động về cuộc sống, hi sinh thầm lặng của quân và dân trên quần đảo Trường Sa để bảo vệ vùng biển, vùng trời của tổ quốc với nhan đề “Tháng Tư ở Trường Sa”.

Danh sách các cá nhân đạt giải báo chí TT&TT lần thứ 8 năm 2011:

Giải A:

1. Phim: “Đồng hành cùng tiến quân ca”, tác giả: Trần Bình Tám, Nguyễn Văn Vĩnh, Lê Chức, Trần Bình Minh, Trung tâm Hợp tác báo chí và Truyền thông quốc tế, Bộ TT&TT

2.  Loạt bài “Bức tử làng cổ Hòa Mục”, tác giả: Nguyễn Kiên Trung, Báo điện tử Vietnamnet

Giải B:

1. Loạt bài: “Đồng bằng Sông Cửu Long kêu cứu”, tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, Báo điện tử VietnamNet;

2. Loạt bài: “Sống dở chết dở tại mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á”, tác giả: Nguyễn Huy Tuấn, Trần Thăng Long, Báo điện tử VietnamNet;

3. Loạt bài: “Quản lý thị trường vàng”, Nhóm tác giả: Khổng Thị Nhung, Lê Phan Thủy Nguyên, Trần Văn Sỹ, Báo điện tử VnMedia.

Giải C:

1. Loạt bài: “Theo dấu chân A Phủ”, tác giả Hoàng Thị Thu Hường, Báo điện tử VietnamNet

2. Tác phẩm: “Món quà tặng Bác và kiện tướng sáng kiến ngành Bưu điện”, tác giả Vũ Hoàng Huệ, Báo Bưu điện Việt Nam

3. Loạt bài: “Loạn giá xe máy”, tác giả: Chu Hữu Thọ, Báo điện tử VNMedia

4. Phim “Điểm Bưu điện Văn hóa xã - Hiện trạng và giải pháp”, Nhóm tác giả: Bùi Quốc Việt, Đặng Quốc Khánh, Lê Hiền Trung, Võ Minh Đức, Nguyễn Hùng Cường, Vũ Quang Lê Bình, Lê Trọng Hiếu, Nguyễn Kim Nghĩa, Tạp chí Xã hội Thông tin

5.  Loạt bài: “Bất cập trong vấn đề nhà ở cho người nghèo”, tác giả: Phí Thanh Hường, Báo điện tử VnMedia

Giải Khuyến khích:

1. Loạt bài “Giáo sư Hoàng Tụy buồn”, tác giả Lê Thị Hạnh, Báo điện tử VietnamNet

2. Bài “Chiến lược Biển Việt Nam đến 2020: Quốc gia giàu và mạnh vì biển”, tác giả: Trần Thị Huệ, Báo Bưu điện Việt Nam;

3.  Bài “Nhà mạng thiệt vì khuyến mại mập mờ”, Tác giả: Vũ Thị Hải Hà, Tạp chí Xã hội Thông tin

4. Bài “Kịch bản nào cho con nợ EVN Telecom”, tác giả Thái Khang, Báo Bưu điện

5. Bài “Kinh hoàng đêm giải cứu nạn nhân vụ cháy cao ốc”, tác giả Nguyễn Văn Dũng, Báo Bưu điện

6. Phim “Internet thanh niên - Điểm sáng văn hóa cho thanh niên miền núi”, Nhóm tác giả: Nguyễn Hùng, Vũ Quang Bình, Võ Minh Đức, Mai Hữu Chính, Đặng Quốc Khánh, Tạp chí Xã hội Thông tin

7. Bài “Mua lại và sáp nhập doanh nghiệp”, tác giả Nguyễn Ngô Hồng, Chi hội Tạp chí Xã hội thông tin

8. Bài “Lên Tân Thanh gánh hàng xịn”, tác giả Phan Chí Hiếu, Tạp chí Xã hội Thông tin

9. Bài “Đằng sau những tấm biển văn hóa”, tác giả Trần Thị Thúy Hằng, Báo Bưu điện

10. Bài “Phần mềm diệt virus BKAV chiếm hơn 85% thị phần bán lẻ”, tác giả Nguyễn Thế Khiêm, Báo Bưu điện

11. Bài “Thị trường di động hết nạc vạc tới ngách”, tác giả Lê Phan Thủy Nguyên, Báo điện tử VNMedia

12. Loạt bài: “Cấm ô tô xe máy ở phố cổ: nên hay không nên?”, tác giả: Nguyễn Xuân Tùng, Báo điện tử VNMedia

13.  Bài: “Bộ tem đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh”, tác giả Vũ Văn Tỵ, Tạp chí Tem

14.  Bài “Tin rác vẫn tung hoành do luật thiếu chặt chẽ”, tác giả Đặng Đức Hiệp, Báo Bưu điện

15.  Phim “Internet kết nối trái tim”, nhóm tác giả: Mai Hữu Chính, Thu Hoài, Đức Hiền, Minh Đức, Tạp chí Xã hội Thông tin. 

Lan Phương

Tin nổi bật