Báo Bưu điện VN: những thay đổi lớn sau 25 năm

(ICTPress) - Báo Bưu điện Việt Nam (BĐVN) hôm nay 26/6 đã tổ chức kỷ niệm ngày xuất bản số báo đầu tiên.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao tặng bức trướng kỷ niệm cho Báo BĐVN

Ngày 18/1/1990, Báo BĐVN chính thức được khai sinh theo quyết định số 37/BTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin với tên gọi Báo Bưu chính Viễn thông (BCVT), cơ quan của Tổng công ty BCVT. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 30/6/1990, Báo BCVT đã chính thức xuất bản số đầu tiên.

Sau 6 năm đầu phát triển, báo phát hành với tần suất 2 kỳ mỗi tháng, đến năm 1997, báo BCVT đã tăng kỳ xuất bản lên 3 kỳ mỗi tháng, rồi tiến tới 1 kỳ mỗi tuần vào năm 1999 để đáp ứng yêu cầu độc giả, kịp thời phản ánh thông tin về sự tăng tốc phát triển của ngành Bưu điện trong thời kỳ đổi mới, tạo ra cầu nối, giải đáp những vướng mắc và hướng dẫn cho người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông.  

Năm 1999 đánh dấu một diện mạo mới của Báo BCVT khi báo chính thức đổi tên thành Báo BĐVN với bộ măng sét mới có hình thức bắt mắt và hiện đại. Cuối năm 1999, Báo cũng chính thức thiết lập trang tin điện tử trên mạng Internet và trở thành một số ít tờ báo có trang tin điện tử trong thời kỳ Việt Nam bắt đầu mở cửa cung cấp dịch vụ Internet.

Tháng 1/2005, BĐVN có bước phát triển mới khi Báo quyết định tăng từ 12 trang lên 16 trang, phát hành 1 kỳ/tuần. Tiếp đó đến 2006, Báo tiếp tục thực hiện tăng kỳ xuất bản từ 1 kỳ lên 2 kỳ/tuần trong điều kiện nhân lực không tăng so với trước. Đây là bước thay đổi được coi là đột phá trong hoạt động của Báo BĐVN.

Ngày 16/5/2007, Báo BĐVN đã chính thức ra mắt chuyên trang điện tử ICTnews tại địa chỉ ictnews.vn với tiêu chí hoạt động: Tin nhanh nhất về CNTT-TT. Ngay sau khi ra đời, ICTnews đã trở thành kênh thông tin quan trọng, phản ánh kịp thời về mọi hoạt động từ quản lý, điều hành, cập nhật sự phát triển của thị trường, tới những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực ICT.

Tháng 8/2007, Bộ BCVT được tổ chức lại và đổi tên thành Bộ TT&TT với vai trò, chức năng và phạm vi quản lsy Nhà nước được mở rộng và nâng cao, Báo Bưu điện Việt Nam lại bước sang một giai đoạn phát triển mới với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ TT&TT. Từ đó, Báo BĐVN đã nâng kỳ xuất bản từ 2 kỳ tuần lên 3 kỳ/tuần để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng nhanh của ngành.

Và để làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ, đồng thời bắt kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại, ngày 01/11/2011, Báo BĐVN đã chính thức xuất bản báo điện tử Infonet lên mạng Internet, đánh dấu một mốc mới trong sự phát triển của báo BĐVN. Infonet là tờ báo điện tử chính trị - xã hội, cùng với Báo BĐVN là cơ quan ngôn luận chính thức của Bộ TT&TT.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Báo BĐVN qua các thời kỳ và các cán bộ của Báo

Cùng với những đổi mới không ngừng về nội dung và hình thức, trong những năm qua Báo BĐVN còn sáng tạo và tổ chức nhiều hoạt động phía sau mặt báo. Nhằm tôn vinh các thành tích, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực ICT, năm 2008, Báo BĐVN đã đề xuất và được Bộ TT&TT chấp thuận việc tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam (ICT Awards) mang tầm cỡ quốc gia do Bộ TT&TT chủ trì, Báo là đơn vị tổ chức. Lần đầu tiên sự kiện ICT Awards đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng ICT và được lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá cao. ICT Awards Việt Nam được tổ chức thành công trong 3 năm liên tiếp 2008, 2009 và 2010.

Bên cạnh đó, Báo BĐVN còn đứng ra tổ chức nhiều cuộc bình chọn, tọa đàm về những lĩnh vực phát triển nóng của ngành như: Bình chọn 10 nhân vật tiêu biểu của Internet Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm Internet Việt Nam vào năm 2007, Bình chọn 10 nhân vật ICT tiêu biểu của 1 thập kỷ từ 2000-2009. Báo BĐVN luôn chủ động tổ chức tọa đàm về những vấn đề “nóng” tại những thời điểm “rất nóng”như toạ đàm về 3G, về bưu chính, về cạnh tranh thị trường viễn thông, tái cơ cấu các doanh nghiệp viễn thông...

Đánh dấu kỷ niệm 25 năm xuất bản số báo đầu tiên, Báo BĐVN đã thay đổi măng sét báo in, thay đổi giao diện các chuyên trang như ICTnews, Infogame, Tài chinnhPlus, KhỏePlus… để tiếp cận gần hơn, thân thiết hơn với bạn đọc. Một trang mới lại tiếp tục mở ra với những người làm báo BĐVN.

Măng-sét báo in mới của Báo Bưu điện

Nhìn lại sự phát triển của Báo BĐVN, ông Võ Đăng Thiên, Tổng Biên tập cho biết Báo BĐVN có 3 giai đoạn phát triển lớn gắn với sự phát triển của ngành Bưu điện, Bưu chính Viễn thông và Thông tin Truyền thông: giai đoạn từ khi ra đời từ năm 1990 - 2002, 2002 - 2007 và đặc biệt năm 2011 xuất bản Infonet, bước đầu hình thành tòa soạn đa phương tiện có báo in, báo điện tử và các chuyên trang, đánh dấu sự phát triển chiến lược của Báo Bưu điện đòi hỏi tính chuyên nghiệp của bộ máy và áp lực từ thông tin. Sau khi có Infonet, Báo nhận được nhiều lời khen, động viên và đồng thời những lời phê bình, thậm chí bị xử lý kỷ luật nhưng đối với Báo BĐVN là có bước tiến để thực hiện chuyên nghiệp hơn về tòa soạn đa phương tiện và tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Cho biết về định hướng phát triển của Báo sắp tới, ông Võ Đăng Thiên cho biết Báo BĐVN vẫn phải thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ TT&TT và xây dựng Báo BĐVN theo hướng tòa soạn hiện đại đa phương tiện, ứng dụng thành tựu mới nhất để phát triển sản phẩm của mình.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Lễ kỷ niệm đã cho biết trong thời gian qua Báo BĐVN đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Báo điện tử Infonet ra mắt đã có một bước phát triển mới, tầm ảnh hưởng rộng hơn. Bên cạnh việc thực hiện chuyên môn, Báo BĐVN cũng có những nỗ lực các hoạt động sau báo như Giải thưởng CNTT&TT, tổ chức các cuộc thi, hội thảo về các lĩnh vực nóng, nhân đạo khác, góp phần đóng góp vào công tác quản lý của Bộ TT&TT và thương hiệu của Báo.

HM

Tin nổi bật