Thực hiện đúng quy định về DN thống lĩnh thị trường viễn thông

(ICTPress) - Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước TT&TT hôm nay 5/6, Phó Tổng giám đốc Viettel đã đề xuất giữ nguyên 3 doanh nghiệp Viễn thông thống lĩnh thị trường là MobiFone, Vinaphone và Viettel.

Cụ thể, ông Lê Đăng Dũng cho rằng hiện nay đối với thị trường, khách hàng đều coi MobiFone, Vinaphone và Viettel là doanh nghiệp lớn, gần tương đương như nhau. Nếu một trong những doanh nghiệp này ra khỏi vị trí thống lĩnh thị trường, không bị quản lý nữa, giả sử thay đổi về giá khách hàng sẽ “nhao” từ chỗ nọ sang chỗ kia, gây xáo động thị trường và có thể chiến tranh về giá, có thể gây thiệt hại. Ông Dũng đề xuất quản 3 nhà mạng này như cũ.

Trước kiến nghị này, ông Phan Tâm, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết Bộ TT&TT thực hiện nhiệm vụ quản lý cạnh tranh trên thị trường Viễn thông theo Luật Viễn thông, Nghị định 25, Luật Cạnh tranh và theo các quy định hiện hành và theo từng thời kỳ Bộ sẽ ban hành danh mục các tiêu chí doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp thống lĩnh thị trường. Các tiêu chí xác định thế nào là doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp thống lĩnh thị trường cũng được quy định rõ. Bộ căn cứ vào các tiêu chí đó cũng như báo cáo từ chính doanh nghiệp về doanh thu từng dịch vụ cũng như để ban hành danh mục doanh nghiệp thống lĩnh thị trường.

Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông không nên quá tập trung giảm giá cước để cạnh tranh. Viettel hay doanh nghiệp nào cũng theo vị thế của mình trên thị trường để chấp nhận nằm trong hay ngoài danh mục theo đúng các tiêu chí đã được quy định, ông Phan Tâm nêu rõ.

Cũng tại Hội nghị, ông Phan Tâm đã đề nghị các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đầy đủ và kịp thời hơn các quy định về quản lý chuyên ngành về báo cáo doanh thu viễn thông từng dịch vụ, báo cáo đăng ký chương trình khuyến mãi.

Đề nghị thứ hai được ông Phan Tâm lưu ý các doanh nghiệp viễn thông là quan tâm hơn nữa tới yêu cầu tăng trưởng chất lượng và phát triển bền vững kế hoạch sản xuất kinh doanh. Số liệu tăng trưởng của các doanh nghiệp qua báo cáo cho thấy là tốt nhưng theo Cục Viễn thông doanh nghiệp vẫn dựa vào khuyến mãi, giảm giá cước, là các biện pháp cạnh tranh chủ yếu. Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông biện pháp chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm các nguồn doanh thu mới, tránh cạnh tranh, hạn chế lẫn nhau.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã khẳng định doanh nghiệp thống lĩnh thị trường phải thực hiện theo quy định. Theo thống kê, Viettel đạt mật độ di động hơn 50%. Cụ thể, năm 2014, Viettel đạt mật độ 52,12%, Vinaphone 18,62%, MobiFone đạt khoảng 18,63%, Vietnam Mobile khoảng 7%, Gtel là trên 2%. Năm nay các con số vẫn chưa thay đổi nhiều nên các doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước để đảm bảo sự bình đẳng của các doanh nghiệp.

HM

Tin nổi bật