Nga thông qua luật cấm dùng VPN để xem web không hợp pháp

(ICTPress) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật cấm công nghệ cho phép truy cập các trang web bị cấm ở Nga, trang web của chính phủ Nga cho biết ngày 30/7.

Đạo luật này đã được Duma, Hạ viện Nga thông qua, sẽ cấm việc sủ dụng mạng riêng ảo (VPN) và các công nghệ khác, được gọi là công cụ cho phép người dùng lướt web ẩn danh (anonymizer). Đạo luật này có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2017.

Leonid Levin, Chủ tịch Ủy ban chính sách thông tin của Hạ viện Nga, đã cho biết đạo luật không có ý định tạo ra các giới hạn cho các công dân tuân phủ luật pháp nhưng sẽ chặn các truy nhập vào “các nội dung không hợp pháp”, Cơ quan thông tấn RIA, Nga cho biết.

QA (Theo Reuters)

Tin nổi bật