Mạng xã hội dần mất đi... tính xã hội

Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) vừa đưa ra kết quả khảo sát mới cho thấy các trang mạng xã hội đang dần mất đi tính xã hội, khi người dùng bắt đầu chỉnh sửa và thắt chặt quyền riêng tư để bảo vệ mình trong thời đại chia sẻ kỹ thuật số.

Người dùng Facebook đang dần hạn chế lại tính xã hội của kênh giao tiếp hàng ngày, bằng cách tăng cường thiết lập quyền riêng tư. Ảnh minh họa.

Khảo sát dựa trên kết quả phỏng vấn 2.277 người lớn vào tháng 4.2011 và tháng 5.2011, đây là một phần trong dự án mang tên Internet và đời sống Mỹ của Pew.

Khoảng 63% người dùng mạng xã hội trong khảo sát cho biết họ đã giảm số lượng bạn bè trong danh sách, so với 56% năm 2009. Đồng thời 44% cho biết đã xoá các lời bình luận trên trang cá nhân, tăng 8% so với hai năm trước.

Có đến 37% khách hàng tự loại bỏ mình ra trong những tấm ảnh có gắn tên họ, so với 30% năm 2009.

"Theo thời gian, khi mạng xã hội trở thành một kênh giao tiếp chính thống trong đời sống hàng ngày, các cá nhân chủ động hơn trong việc quản lý trang riêng của mình và nội dung đăng tải bởi bạn bè", báo cáo cho biết.

Nghiên cứu của Pew cũng đề cập đến việc thiết lập tính bảo mật thông tin của người dùng. Có 58% người được phỏng vấn cho biết họ giới hạn cho bạn bè đọc hồ sơ cá nhân, chỉ 20% cho phép mọi người nhìn thấy thông tin riêng tư của họ trên mạng xã hội.

Tuyết Hạnh

(Theo SGTT/Reuters)

Tin nổi bật