Lý do thực mà Steve Ballmer rời bỏ Microsoft

(ICTPress) - Steve Ballmer đã có cuộc trả lời phỏng vấn về việc ra đi của ông với Tạp chí phố Wall. Steve Ballmer đã giải thích đầy đủ tại sao không từ bỏ vị trí CEO của Microsoft.

Steve Ballmer kìm nén khi nói lời chia tay với nhân viên (Ảnh: Microsoft/The Verge)

Có vẻ như Ballmer đã quyết định đã đến lúc rời bỏ sau khi nhận được những lời không hay nhất định từ các thành viên hội đồng quản trị.

In January, Ballmer was laying out his plan to combat the rise of the iPhone and Android to his board members in a conference call. He was cut off by John Thompson, lead director.

Hồi tháng 1, Ballmer đã lập kế hoạch chiến đấu với việc gia tăng iPhone và Android cho HĐQT trong một hội nghị. Steve Ballmer đã bị John Thompson, giám đốc hành chính phản đối.

"Hey, công tử bột, cứ tiếp tục với việc này… Chúng ta đang chết giả”, Thompson đã nói

Lời nói này đã dẫn tới quyết định của Ballmer từ chức. Ballmer nhận thấy ông không thể chuyển động đủ nhanh để làm cho HĐQT hài lòng.

Thompson đã nói HĐQT “đã không kéo Ballmer từ chức, nhưng chúng tôi thúc đẩy Ballmer tích cực để đi nhanh hơn”.

Ballmer đang nỗ lực nhanh hơn, tái cơ cấu công ty, cố gắng thúc đẩy công ty cộng tác hợp, nhưng nhóm lãnh đạo cấp cao đã phủ nhận cố gắng của “Steve mới”, Tạp chí phố Wall cho biết.

Hồi tháng 5, Ballmer đã bắt đầu lo lắng việc liệu có thể làm thay đổi công ty nhanh chóng như HĐQT mong muốn.

Sự nhanh chóng mà tôi muốn thay đổi có những lưỡng lự từ tất cả những người cộng tác - nhân viên, các giám đốc, các nhà đầu tư, các đối tác, các nhà cung cấp, khách hàng - để làm tôi tin tôi nghiêm túc về việc này, có thể từ chính bản thân”, Ballmer cho biết.

Do đó Ballmer đã quyết định nghỉ hưu với hy vọng CEO kế tiếp có thể nắm giữ trọng trách và thúc đẩy Microsoft chuyển động nhanh hơn.

Ballmer đã rơi nước mắt khi giải thích quyết định của mình, cho biết “Có thể tôi là một biểu tượng của kỷ nguyên cũ và tôi phải ra đi… Dù tôi có yêu mọi thứ về những gì tôi đang làm, cách tốt nhất cho Microsoft là bước vào một kỷ nguyên mới là một nhà lãnh đạo mới sẽ gia tốc sự thay đổi”.

HY

Tin nổi bật