Lộ việc Tổng thống Mỹ lệnh tấn công mạng nước ngoài để phòng vệ

(ICTPress) - Tổng thống Obama đã yêu cầu có một danh sách các mục tiêu nước ngoài mà Mỹ có thể tấn công mạng, theo một tin tuyệt mật cho thấy cách chính phủ Mỹ dự định thiết lập các khả năng an ninh mạng phòng vệ.

Văn bản tuyệt mật này được báo The Guardian đăng tải trên báo vào ngày 7/5. Văn bản này được ban hành cuối tháng 10/2012 và nhiều phần của văn bản này đã được thông tin hồi tháng 1, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến toàn bộ.

Chỉ thị chính sách của Tổng thống Mỹ bị rò rỉ yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, và Giám đốc CIA lập một kế hoạch “xác định các hệ thống, các quá trình và hạ tầng có thể tấn công vào nước Mỹ để Mỹ có thể thiết lập vào duy trì các khả năng hành động phòng vệ và tác động của mạng (OCEO).

Các hoạt động phòng vệ “trong hay toàn bộ không gian mạng” được xác định là các hành động được chính phủ Mỹ tiến hành để tạo ra “các hiệu ứng mạng” ngoài các mạng của Mỹ.

Những hành động này, như văn bản cho biết, có thể có “những tác động tiềm năng từ nhỏ đến hủy hoại nghiêm trọng” - và gồm cả tổn thất về nhân mạng. Văn bản này cảnh báo các cơ quan nên xem xét kỹ tất cả các hậu quả trước khi tung ra bất cứ tấn công nào.

Phát ngôn viên của Ủy ban An ninh quốc gia Caitlin Hayden cho biết trong một thông báo là chỉ thị này đơn giản là để phản ứng lại với sự gia tăng nguy cơ an ninh mạng.

“Chỉ thị này sẽ thiết lập các nguyên tắc và các quy trình cho phép lập, xây dựng kế hoạch và sử dụng các khả năng của Mỹ hiệu quả hơn”, Hayden cho biết.

“Chỉ thị này cho phép chúng tôi linh hoạt trong khi đồng thời thực hiện các thắt chặt các an ninh để đối phó với các mối đe dọa. Đây là việc tiếp tục chính sách của Mỹ tiến hành hành động cần thiết để giảm thiểu các đe dọa và theo đó chúng tôi sẽ ưu tiên phòng vệ mạng và thực thi pháp luật như là khả năng để hành động”.

Sau khi một tiết lộ năm ngoái cho thấy Mỹ và Israel đứng sau Stuxnet, virus tấn công các trung tâm hạt nhân của Iran và được xem như là vũ khí mạng đầu tiên được triển khai, có những dư luận nổi lên về các vụ tấn công mạng của Mỹ bùng lên. Hồi tháng 3, Giám đốc cơ quan An ninh quốc gia (NSA) và chỉ huy mạng, tướng Keith Alexander cho biết Mỹ đã sẵn sàng tấn công trong không gian mạng. Báo cáo này dường như khẳng định điều này.

Báo cáo này cụ thể tất cả những hành động phù hợp với luật pháp nước Mỹ và quốc tế - mà Stunex không thể, theo các chuyên gia nghiên cứu của NATO. Cũng như vậy, mọi hành động sẽ dẫn tới những hậu quả lớn do vậy phải được Tổng thống trực tiếp thông qua, văn bản này cho biết.

The Guardian đăng tải các thông tin này trong ngày Tổng thống Mỹ Obama tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là một cuộc gặp gỡ cấp cao được trông đợi từ lâu, diễn ra sau nhiều tháng có những căng thẳng leo thang giữa hai cường quốc, mà cả hai bên đều buộc tội lẫn nhau về tin tặc.

Mặc dù tất cả các cuộc trao đổi về chiến tranh mạng và vũ khí mạng, các chuyên gia như Howard Schmidt, cựu cố vấn an ninh của tổng thống Obama đã cảnh báo từ lâu về các hiểm họa sử dụng phần mềm độc hại như là một vũ khí.

“Bạn có thể sử dụng lửa trong một cuộc xung đột nếu bạn sẽ không bị bỏng. Nếu sẽ bị bỏng, tốt nhất là bạn không nên quan tâm điều gì sẽ bị đốt cháy. Và trong không gian mạng bạn nghĩ nước Mỹ bị nguy hại như thế nào và thường ở các nước phát triển - có thể có một tác động tồi tệ hơn nếu như không bắt đầu ứng phó”, Schmidt cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Mashable.

 HY

Tin nổi bật