Hòa bình lập lại giữa Facebook và Yahoo

(ICTPress) - Facebook và Yahoo đã chính thức chấm dứt kiện tụng về bằng sáng chế và chính thức trở thành bạn bè. Hai công ty này cho biết hôm thứ 6 tuần qua họ đã giải quyết việc kiện xâm phạm sáng chế mà Yahoo phát động 4 tháng trước, trong một thỏa thuận “chiến lược” mà không đề cập tới số tiền.

Vở kịch pháp lý bắt đầu hồi tháng 3, khi Yahoo kiện Facebook xâm phạm 10 bằng sáng chế

Hồi tháng 3, Yahoo đã nộp đơn kiện Facebook xâm phạm 10 bằng sáng chế liên quan đến quảng cáo, sự bí mật, khách hàng riêng, nhắn tin và kết nối mạng xã hội.

Facebook đã phản pháo mạnh mẽ với sự chuyển động ngạc nhiên. Facebook trả lời sau vài tuần gồm có kiện lại Yahoo xâm phạm 10 sáng chế của Facebook, gồm những sáng chế liên quan đến ảnh và cá thể hóa nội dung.

Hai công ty này đang đảo ngược tình hình và ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Thỏa thuận hòa bình này bao gồm một hợp tác quảng cáo “mới”, nhưng thông cáo báo chí cho biết sự hợp tác này phụ thuộc vào các chi tiết và đề cập nhiều đến “hợp tác” (collaboration) và các kế hoạch để làm việc chặt chẽ hơn với nhau trong các sự kiện .

Quyết định kiện tụng của Yahoo bắt đầu từ bằng sáng chế với Facebook là bước đi chiến lược lớn đầu tiên của cựu CEO Scott Thompson, lên nắm quyền hồi tháng 1.

Đây không phải là vụ kiện gì mới mẻ. Những người bình luận cho biết việc kiện tụng này như là một nỗ lực tuyệt vọng của Yahoo nhằm đòi tiền từ một đối thủ trẻ hơn, “hot” hơn. Facebook ngay lập tức gọi vụ kiện là “làm gây hoang mang” và “gây thất vọng”.

Thompson giờ không còn ở Yahoo để mà chứng kiến vụ kiện chấm dứt. Cựu CEO Thompson đã từ chức hồi tháng 5 sau 4 tháng trên cương vị sau cáo buộc về bằng giả.

Khi Thompson ra đi, các quan chức của Yahoo đã nhanh chóng tiến hành việc giải quyết kiện tụng. Người kỳ cựu ở Yahoo Ross Levinsohn, đã lên nắm giữ vị trí CEO và được xem là một người hàng đầu sẽ nắm vị trí này lâu dàu, đã liên hệ với Giám đốc điều hành (COO) của Facebook Sheryl Sandberg để đàm phán thỏa thuận hòa bình, theo AllThingsD).

Trong thời gian chuẩn bị kiện ngược, Facebook đã mua lại được một số các sáng chế. Hồi tháng 4, Facebook đã chi 550 triệu USD để mua khoảng 650 sáng chế của Microsoft, mà trước đó Microsoft đã mua các sáng chế này từ AOL hai tuần trước đó.

QM

Tin nổi bật