CEO Google tới Hà Nội ngồi trà chanh, gặp mặt dân công nghệ

(ICTPress) - Chiều nay, CEO Google Sundar Pichai vừa có buổi trò chuyện với hơn 100 khách mời - chủ yếu thuộc cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp tại Hà Nội.

Chia sẻ với cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, CEO Google khuyên các startup nên tập trung vào thị trường trong nước trước khi nghĩ đến việc xuất ngoại – giống như cách mà các doanh nghiệp Trung Quốc đã làm.

Theo ông, Việt Nam với thị trường gần 100 triệu dân và hạ tầng Internet phát triển mạnh mẽ đang có một tiềm năng rất lớn. "Thị trường Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh và sẽ trở thành thị trường lớn trong tương lai".

"Khi đạt đến quy mô 200-300 triệu dân thì các bạn có thể phát triển ra quy mô toàn cầu", Pichai nói.

Tại buổi nói chuyện, vị CEO mới của Google cũng trả lời các câu hỏi về bản thân và công việc tại Google. Ông cho biết mình thường ngủ lúc nửa đêm, dậy vào khoảng 7-8 giờ sáng, thích nói chuyện với con vào buổi sáng - giống như mọi người.

Về bí quyết thành công, Pichai chia sẻ rằng "hãy đi theo sự mách bảo của trái tim và làm những gì bạn muốn. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu thấy mình đam mê thì hãy theo đuổi, nỗ lực đến cùng."

"Hãy tạo cho mình thói quen đặt ra cho mình 3 việc cần hoàn thành trong 3 tháng tới và luôn tập trung vào điều đó", CEO của gã khổng lồ tìm kiếm chia sẻ thêm.

CEO Google "selfie" cùng cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp Hà Nội.

Sundar Pichai cũng tiết lộ, trước đó ông vừa có buổi gặp với Nguyễn Hà Đông – cha đẻ Flappy Bird. Được biết buổi gặp gỡ diễn ra tại một quán Cà phê ở phố Nhà Chung với hai món "đặc sản" tại đây là... trà chanh và hạt hướng dương.

Sundar Pichai ngồi trà chanh cùng Nguyễn Hà Đông. (Ảnh do Google cung cấp)

Buổi gặp mặt với giới khởi nghiệp Việt Nam chỉ kéo dài chưa tới 1 tiếng đồng hồ, nhưng đã cho thấy hình ảnh bình dị, thân thiện của Sundar Pichai - đúng "chất" của một Tổng Giám đốc xuất thân từ công nghệ.

Cuối buổi gặp mặt, CEO Google cho biết, theo xu thế đang phát triển đi lên của các quốc gia châu Á, Google rất muốn có nhiều hoạt động hợp tác tại Việt Nam. Tuy nhiên, "chúng tôi muốn hiểu thị trường và học hỏi cách hợp tác với các bạn trước đã". Về phía cá nhân mình, Sundar Pichai khẳng định sẽ còn tiếp tục quay lại Việt Nam nhiều lần nữa.

Minh Anh

Tin nổi bật