Bắc Triều Tiên bất ngờ dừng cung cấp 3G cho khách du lịch

(ICTPress) - Ngay khi vừa mới thông báo cho khách du lịch đến thăm quốc gia này có thể mua các thẻ SIM trả trước 3G, Bắc Triều Tiên đã lập tức thay đổi, và 3G không còn được phủ sóng cho khách du lịch.

Tin tức này được công ty du lịch chuyên tổ chức tour đến Bắc Triều Tiên có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

“Truy cập 3G đã bị ngưng đối với khách du lịch đến Bắc Triều Tiên. Thẻ SIM vẫn được bán để gọi quốc tế nhưng không thể truy cập Internet”, Công ty du lịch Koryo cho biết trên trang web của mình.

Bắc Triều Tiên đã thay đổi chính sách là cho khách du lịch sử dụng điện thoại di động từ tháng 2/2013. Ngay sau đó, nhà mạng 3G duy nhất của nước này đã bắt đầu cung cấp các thẻ SIM trả trước cho khách du lịch - một dấu hiệu mà quốc gia tách biệt với thế giới này có thể mở cửa đôi chút.

Chúng tôi không biết tại sao chính phủ Bắc Triều Tiên quyết định đóng cửa Internet đối với khách du lịch ngắn hạn nhưng có thể là nước này không thích nội dung của một số thông tin và các hình ảnh về đất nước này đã được các khách du lịch đã đăng tải, công ty Koryo cho biết.

HY

Tin nổi bật