Sinh viên Ấn Độ sáng tạo đồ lót gây sốc điện

(ICTPress) - Sau vụ việc xâm phạm tình dục một phụ nữ New Delhi năm ngoái đã tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế, các sinh viên kỹ thuật ở Ấn Độ đã sáng tạo ra đồ quần áo lót mà có khả năng chống xâm phạm tình dục.

Được gọi là Society Harnessing Equipment hoặc SHE - thiết bị bảo vệ xã hội, thiết bị này sẽ tạo ra 82 cú sốc điện lên tới 3.800 kV đối với kẻ tấn công, theo Thời báo Ấn Độ. Để ngăn chặn người mặc khỏi bị sốc điện, mặt trong của SHE được bảo vệ bằng polymer, theo những người sáng tạo ra sản phẩm này là Niladri Basu, Manisha Mohan and Rimpi Tripathy, các sinh viên trường đại học SRM, Chennai

Quần áo lót dạng này cũng được trang bị GPS để có thể báo cho cảnh sát và các bố mẹ của nạn nhân

“Các nhà làm luật của nước này đang đau đầu để ra được các luật và thậm chí sau đó, phụ nữ vẫn có thể không an toàn. Do vậy, chúng tôi đã khởi động ý tưởng tự phòng vệ, bảo vệ phụ nữ khỏi những xâm phạm trong nước, xã hội và nơi làm việc”, Mohan và Tripathy cho biết

Các sinh viên này cho biết họ có kế hoạch kết hợp Bluetooth vào SHE, theo đó “các thông báo khẩn cấp” có thể được gửi đi tức thời.

HY

Tin nổi bật