“Cha đẻ” iPod “bắt tay” với Samsung, Foxconn phát triển ĐTDĐ không cần dây cáp

(ICTPress) - Doanh nghiệp khởi nghiệp Keyssa được sự hỗ trợ của Tony Fadell, một trong những cha đẻ của iPod dự kiến dự kiến công bố là doanh nghiệp khởi nghiệp này đang hợp tác với Samsung Electronics và công ty Foxconn, công ty mẹ của Hon Hai và các công ty khác để truyền tải phần lớn dữ liệu mà không phải sử dụng kết nối có dây hay WiFi.

CEO Eric Almgren cho biết công ty của mình có trụ sở tại Campbell, California có tên Keyssa đã huy động được hơn 100 triệu USD từ Fadell và các công ty của Samsung và Intel, cùng với các công ty khác. Công nghệ mang tính “hội tụ” này cho phép hai thiết bị điện toán ở gần nhau và truyền các tệp lớn như các bộ phim chỉ trong vài giây.

Mục tiêu của việc này là gỡ bỏ những phần dây rợ và kết nối cáp bên trong các thiết bị như điện thoại và laptop, đang ngày càng mỏng hơn và nhẹ hơn. Nếu Keyssa thành công, kỹ thuật truyền dữ liệu di động này có thể được đưa vào trong nhiều thiết bị.

Keyssa đã công bố hồi tháng 10 năm ngoái, cùng với Intel đã đi đến một thiết kế có thể được nhúng vào cái gọi là laptop 2-trong-1 với tính năng màn hình có thể tháo rời. Việc “bắt tay” với Samsung và Foxconn là để sáng tạo một thiết kế cho các điện thoại di động.

Shankar Chandran, người đứng đầu một bộ phận tại Samsung Electronics cho biết nhóm quản lý tại Keyssa trước đây đã phát triển một công nghệ đằng sau chuẩn HDMI cho các kết nối video. Samsung kỳ vọng công nghệ của Keyssa có thể được phổ cập rộng rãi tương tự.

“Các tiêu chuẩn có xu hướng muốn các hệ sinh thái được phát triển xung quanh các hệ sinh thái này theo một cách khá phức tạp. Điều cần thiết là các công ty trong ngành ở trong chuỗi cho biết họ sẽ xây dựng cho tiêu chuẩn này. Và đó thực sự là những gì chúng ta có”, Chandran.

Một trong những nơi đầu tiên một tính năng truyền không dây có thể được đưa ra trình diễn là Essential Phone, thiết bị được Andy Rubin, “cha đẻ” của hệ điểu hành di động Android thiết kế.

Essential đã huy động được 330 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm, sẽ công bố ngày ra mắt chiếc điện thoại 699 USD vào cuối tuần này. Playground Global, quỹ đầu tư mạo hiểm Rubin sẽ giám sát, là một nhà đầu tư trong cả Essential và Keyssa.

Essential cho biết là điện thoại của công ty này có tính năng truyền dữ liệu di động, nhưng không rõ công nghệ này đến từ đâu. Keyssa cho biết đã nộp hơn 250 sáng chế xung quan công nghệ này, trong đó có gần 50 sáng chế đã được ban hành tại Mỹ.

Almgren cho biết Keyssa đã gặp gỡ với Rubin và Essential nhiều lần, bao gồm cả tại Triển lãm điện tử tiêu dùng 2016, để bàn thảo cấp phép công nghệ độc quyền Keyssa nhưng chưa đạt được sự thống nhất nào.

“Về phần mình, Essential cho biết “đã xem xét Keyssa như là một nhà cung ứng dung Essential Phone và sẽ tiến hành với một nhà cung cấp khác để đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất của chúng tôi cho sản phẩm”, Essential cho biết trong một thông báo.

 QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật