Sẽ có thêm gần 1,5 triệu tờ báo được phát miễn phí cho người dân TP.HCM

Để giúp bà con TP.HCM được đọc báo in hàng ngày, góp phần đảm bảo “an sinh tinh thần”, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã quyết định tiếp tục hỗ trợ bằng hình thức xã hội hoá để Bưu điện TP.HCM đặt mua báo phát cho 312 xã phường của TP từ 7/9 đến hết 15/9.

Bộ đội đặt những tờ báo mới trước cửa người dân - Ảnh: Đan Thuần

Theo đó, sẽ có thêm gần 1,5 triệu tờ báo tiếp tục được phát đến cho người dân thành phố từ hôm nay 7/9 đến 15/9.

Theo đó, sẽ có thêm gần 1,5 triệu tờ báo tiếp tục được phát đến cho người dân thành phố từ hôm nay 7/9 đến 15/9.

Trước đó sáng 29/8, rất nhiều hộ dân ở 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM nhận được món quà "an sinh tinh thần" gồm các báo Nhân dân, Tuổi Trẻ, Người lao động, Thanh Niên, Pháp Luật… Từng tờ báo mới tinh được trao tận tay những gia đình hoặc được gấp gọn, đặt trước cửa nhà những gia đình chưa thức giấc. Trước khi giao báo cho bưu điện, quy trình in ấn, đóng gói đều phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt.

Mỗi xã, phường, thị trấn được nhận trung bình 200 tờ mỗi loại để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin thời sự và chính thống của người dân. Hoạt động "Tặng báo miễn phí" thể hiện sự quan tâm của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ TT&TT nhằm tạo điều kiện tốt nhất về tinh thần cho bà con bên cạnh việc đảm bảo đời sống vật chất.

Nguồn: Nguyên Phong/congluan.vn

https://congluan.vn/se-co-them-gan-15-trieu-to-bao-duoc-phat-mien-phi-cho-nguoi-dan-tphcm-post154562.html

Tin nổi bật