Ra mắt sách ảnh song ngữ Việt - Hàn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(ICTPress) - Cuốn sách ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân” bản song ngữ Việt-Hàn chính thức ra mắt độc giả Thủ đô ngày 25/5 và sẽ được nhanh chóng giới thiệu tới bạn đọc Hàn Quốc. 

Đây là nội dung được quan tâm nhất tại Lễ khai trương chi nhánh Công ty Cổ phần thế giới Hương Sắc tại Hà Nội và Ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần thế giới Hương Sắc với Viện Nghiên cứu Truyền thông văn hóa dân tộc cùng Công ty truyền thông tư nhân Vietnamtoday (Hàn Quốc). 

Cuốn sách ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân” bản song ngữ Việt-Hàn

Ông Kim Chung Hoc, Tổng Giám đốc Công ty truyền  thông tư nhân Vietnamtoday, đơn vị đầu tiên giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước nhấn mạnh: Qua việc ký kết này, các bên thống nhất cùng nhau tìm những sản phẩm văn hóa có giá trị của Việt Nam chuyển thể sang tiếng Hàn và giới thiệu tại Hàn Quốc. Cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhà báo Trần Tuấn là cuốn sách đầu tiên được lựa chọn, in song ngữ sẽ nhanh chóng được giới thiệu tại Hàn Quốc. Tiếp sau đó, các bên mong muốn sẽ giới thiệu những tác phẩm khác sâu hơn về Việt Nam, nhất là về Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới độc giả Hàn Quốc. 

Tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, người may mắn được tiếp xúc, trò chuyện với Đại tướng khi Người còn tại thế chia sẻ rằng ông thật sự xúc động khi biết Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhà báo Trần Tuấn đã dành gần như cả đời ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và xuất bản được 3 cuốn sách ảnh về Đại tướng; càng cảm động hơn khi Nghệ sĩ đã nỗ lực đưa cuốn sách ý nghĩa này ra nước ngoài. “Những việc làm bình dị hôm nay của Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhà báo Trần Tuấn sẽ là tài sản vô giá cho các thế hệ mai sau”- ông Hợp nhấn mạnh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhà báo Trần Tuấn cho biết, cuốn sách là tập hợp những bức ảnh tiêu biểu ông đã trực tiếp lựa chọn trong số những tác phẩm ông chụp được trong suốt những năm tháng được gần Đại tướng. Đó là những bức hình chân dung Đại tướng, hình ảnh về Đại tướng với đồng đội, với nhân dân và gia đình riêng của mình; những hình ảnh về lễ tang của vị tướng trong lòng dân, từ hàng dài vô tận người già, trẻ nhỏ, cựu chiến binh đến từ Điện Biên Phủ, Cao Bằng tới tận Cà Mau đến những khoảnh khắc xúc động nghẹn ngào của toàn dân, toàn quân Việt Nam khi đưa Đại tướng về nơi yên nghỉ trong lòng Đất mẹ. 

Đại Tướng thăm huyện Phúc Thọ (Hà Tây cũ, nay là Hà Nội, năm 1997)

Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhà báo Trần Tuấn, nguyên là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Ông đã có 45 năm làm nghề, trong đó có 35 năm được vinh dự chụp ảnh cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến thời điểm này, Nghệ sĩ, nhà báo đã xuất bản 3 cuốn sách ảnh về Đại tướng, gồm: “101 khoảnh khắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, “Tướng Giáp trong lòng dân” và “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân”. Cuốn “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân” là cuốn sách song ngữ Việt-Hàn đầu tiên của ông được xuất bản trong chương trình hợp tác giữa Công ty Cổ phần thế giới Hương Sắc với Viện Nghiên cứu Truyền thông văn hóa dân tộc và Công ty truyền thông tư nhân Vietnamtoday. 

Bên cạnh xuất bản sách, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nhà báo Trần Tuấn cũng tổ chức hơn 10 triển lãm ảnh về Đại tướng tại Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Bình và nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước. Sau nhiều cuộc triển lãm, các bức ảnh đều được tặng lại cho địa phương để nhân dân thưởng lãm. 

Mỹ Bình

Tin nổi bật