Năm 2014 sẽ có Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Ngày 20.12, Hội Nhà báo VN đã tổ chức Lễ phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí VN và thông báo tiến độ xây dựng bảo tàng. Bảo tàng Báo chí VN sẽ được xây dựng trên khuôn viên của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo VN, khu đô thị mới Cầu Giấy, HN) và sẽ được khởi công xây dựng vào đầu năm 2014, dự kiến sẽ hoàn thành sau 6 tháng.

Ảnh bìa tờ báo Phụ Nữ ra đời năm 1938 (ảnh TL)

Để chuẩn bị cho bảo tàng đi vào hoạt động, việc sưu tầm hiện vật đã được tiến hành từ năm 2012 và đến nay bảo tàng tương lai đã có hơn 150 hiện vật của các cố nhà báo tên tuổi như Hoàng Tùng (nguyên chủ tịch Hội Nhà báo VN), Đào Tùng (nguyên TGĐ TTXVN, nguyên Phó chủ tịch kiêm TTK Hội Nhà báo VN), Trần Công Mân (nguyên TBT báo QĐND, nguyên Phó TTK Hội Nhà báo VN), Nguyễn Tường Phượng (nguyên Chủ tịch Đoàn báo chí VN, nguyên TBT tạp chí Tri Tân), Nguyễn Văn Hải (nguyên cán bộ trị sự báo Cứu Quốc), cố nhà báo -NSƯT Vũ Hà (nguyên Phó ban Văn nghệ Đài TNVN) và các nhà báo: Phan Quang, Phong Nhã, Phạm Thành Long, Nguyễn Phong Doanh, nhà báo - NSƯT Việt Tùng.

Trong buổi lễ phát động hiến tặng hiện vật, ông Hà Minh Huệ - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo VN cho biết: Trước mắt tập trung sưu tầm một số tài liệu, hiện vật hoặc các sưu tập của báo chí cách mạng từ trước năm 1945 đến nay để có cơ sở nghiên cứu, trưng bày ra công chúng; BTC cũng kêu gọi người dân VN ở trong nước và nước ngoài hiến tặng tài liệu, hiện vật và hình ảnh liên quan đến sự ra đời, phát triển báo chí VN...

Được biết, mới đây (tháng 7.2013), thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý chủ trương đưa Bảo tàng Báo chí VN vào quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng VN đến năm 2020.

Theo laodong
Tin nổi bật