MC Tạ Bích Loan ấn tượng 3 câu hỏi mở

"Nếu bạn được đề ra 3 điều luật mới cho đất nước, những điều luật đó là gì?". "Nếu được làm người lớn (30 tuổi) trong 1 ngày, bạn sẽ làm gì và tại sao?". "Nếu được gặp mặt một nhân vật nổi tiếng trong quá khứ hoặc hiện tại, bạn sẽ gặp ai? Tại sao? Bạn sẽ hỏi họ điều gì?"

Nhà báo Tạ Bích Loan bắt đầu phần phát biểu của mình  tại buổi họp báo giới thiệu chương trình trò chơi truyền hình "Chinh phục - Vietnam's Brainest" bằng cách nêu 3 câu hỏi mở mà chị tâm đắc.

Đây là 3 trong số 15 câu hỏi mở để sơ tuyển các thí sinh cho chương trình.

Với mục tiêu "tìm kiếm những học sinh THCS thông minh và bản lĩnh nhất", chương trình đã nhận được hơn 20.000 hồ sơ đăng ký ở 560 trường học ở 33 tỉnh, thành.

Đây là chương trình yêu cầu ngân hàng câu hỏi lớn với khoảng 350 câu hỏi cho mỗi lần, và gần 18.000 câu hỏi cho mỗi năm phát sóng.

Bà Vũ Minh Châu, thành viên ban tổ chức cho biết, khác với những chương trình trò chơi truyền hình quiz-show hiện nay như "Đường lên đỉnh Olympia", "Ai là triệu phú", "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5", "Trẻ luôn đúng", chương trình này không khai thác cùng một ngân hàng câu hỏi cho các số ghi hình mà xây dựng kịch bản câu hỏi riêng với chủ đề lớn.

Thí sinh xếp hàng đăng ký sơ tuyển. Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp

Ngoài 75% số câu hỏi kiểm tra kiến thức tổng hợp, 25% câu hỏi còn lại tập trung vào chủ đề chính, chẳng hạn như: Nobel, Chiến thắng lịch sử,Giáng sinh, Văn hóa đón năm mới, v.v...

Người chơi có thể đăng ký chủ đề sở trường mà mình tự tin nhất. Điều này xuất phát từ ý tưởng của chương trình "không tìm kiếm những thí sinh biết tuốt mà tìm kiếm những thí sinh thực sự am hiểu lĩnh vực kiến thức mình say mê".

Nhà báo Tạ Bích Loan cho biết, khi "Việt hóa" từ chương trình "Brainest Kid" (đã phát sóng ở 16 nước), ban tổ chức đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia giáo dục. Các câu hỏi tuyển sinh được xây dựng dựa trên lý thuyết về 7 loại hình trí thông minh.

Giải thưởng dành cho các thí sinh thắng cuộc gồm 1 suất học bổng du học hè tại châu Âu, nhiều học bổng du học và tiền mặt cũng như sản phẩm của nhà tài trợ.

Làm thế nào để thí sinh tham gia không bị ảnh hưởng tới chuyện học hành, chương trình không biến các trường học vào cuộc đua "giành thành tích" hoặc biến thí sinh thắng cuộc thành ngôi sao, giải pháp tâm lý nào cho những ứng viên thua cuộc... là những băn khoăn đã được đặt ra tại buổi họp báo diễn ra sáng nay (30/11).

Chương trình phát sóng vào 21h05 Thứ Tư (VTV6) - bắt đầu từ ngày 4/12 và 16h Chủ Nhật (VTV3) từ 8/12.

Nếu bạn được đề ra 3 điều luật mới cho đất nước, những điều luật đó là gì:

Thí sinh Phan Lê Mỹ Duyên (Hà Nội):

Giảm tải ngay chế độ học tập, tăng cường hoạt động cộng đồng và thể chất.

Tử hình tất cả lũ yêu râu xanh (tất nhiên đã từng phạm tội).

Người trong Bộ chính trị Nhà nước không được ăn tiền, tham nhũng hay dối trá

Nguyễn Dương Đức Anh (Quảng Nam)

Xử phạt nặng với tất cả những ai xả rác bừa bãi.

Trẻ em không cần trả tiền đến lớp.

Giảm viện phí.

Nguyễn Minh Khôi (TP.HCM)

Không xả rác, nếu xả rác sẽ bị người bắt được (cho dù là công dân bình thường) phạt một trăm nghìn.

Đến giờ Trái Đất, mọi người bắt buộc phải tắt đèn hoặc không sẽ bị phạt tám trăm nghìn.

Bỏ phóng xạ, không được dùng phóng xạ làm điện nữa.

Trần Nhật Khang (Hà Nội)

Xử phạm vi phạm luật giao thông, ngoài phạt tiền, tạm giữ xe, người vi phạm sẽ phải đi lao động công ích cho xã hội 48 giờ.

Tăng chế độ đãi ngộ nhân tài cho đất nước, tạo mọi điều kiện cho họ nghiên cứu phát triển đất nước.

Những cơ quan nhà nước khi tuyển nhân viên sẽ cho một kỳ kiểm tra trình đọ rất gắt gao

Lê Thủy Tiên (Hà Nội)

Trẻ em được chọn môn học mình yêu thích.

Trẻ em được tham gia trại hè, du lịch miễn phí mỗi năm một lần.

15 tuổi, trẻ em được tham gia ý kiến vào những việc quan trọng của đất nước.

Hạ Anh

VietnamNet

Tin nổi bật