Lật tẩy kẻ mạo danh phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Tối ngày 16/11, tại lễ công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) được tổ chức tại trung tâm hội nghị White Palace TP.HCM, Anh Võ Hồng Văn - Phó Ban Phóng viên Thời báo kinh tế Sài Gòn (TBKTSG) đã “lật tẩy” kẻ lạ mặt mạo danh phóng viên (PV) TBKTSG.

Đối tượng mạo danh (bên phải) đang bị cơ quan chức năng kiểm tra

Được tin báo nhanh từ các đồng nghiệp xác định có kẻ đang mạo danh phóng viên Tường Nguyên. Anh Võ Hồng Văn - khách mời của VISSAN đang có mặt ở khán phòng liền gọi điện cho Tường Nguyên và xác nhận phóng viên này đang ở nhà. Biết là có kẻ giả mạo, anh Hồng Văn cùng các đồng nghiệp đã nhanh chóng phối hợp với nhân viên an ninh của White Palace và công an Phường 9 (Quận Phú Nhuận) xác định đối tượng và bàn giao phóng viên “dỏm” về trụ sở công an Phường 9 để xử lý.

Qua xác minh ban đầu, kẻ mạo danh khai tên trên giấy CMND là Nguyễn Anh Quân (Sinh ngày 11/7/1974, nguyên quán An Giang, có HKTT tại 24 khu phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM), còn trên danh thiếp đối tượng ghi rõ: Nguyễn Anh Quân, Giám đốc Dự án và Phát triển Thương mại - Công ty TNHH TM Hạt giống & Nông sản Phù Sa (địa chỉ đóng tại 17/34 đường Gò Dầu, Phường tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM). Theo phóng viên Uyên Viễn (bút danh Tường Nguyên) của TBKTSG cho biết: Hai tháng qua tôi khá đau đầu khi 6 lần bị doanh nghiệp phản ánh về tình trạng không đưa tin, bài lên báo sau khi tham dự hội nghị. Quá bức xúc trước thông tin phản ánh, tôi đã trình báo lên cấp trên và các doanh nghiệp để biết rằng có kẻ đang mạo danh tôi để trục lợi. Sự việc tưởng chừng như bế tắc vì không thể phát hiện được đối tượng nào đang giả mạo thì thật may mắn khi kẻ “ăn vụng” này lại bị các đồng nghiệp báo chí phát hiện, “lật tẩy” bộ mặt phóng viên “dỏm”.

Trước đó, theo nguồn tin của Báo NB&CL, người đàn ông này từng dùng danh thiếp của Báo Nhân Dân, Báo Doanh Nhân để được tham dự hội nghị giao lưu giữa Hội Tin học TP. HCM với các doanh nghiệp. Nhưng khi nhân viên Hội Tin học TP. HCM xác minh lại các cơ quan báo chí thì mới “tá hỏa” vì đây là phóng viên “dỏm”, do vậy, Hội Tin học TP. HCM đã gửi hình kẻ giả mạo để nhờ cơ quan báo chí xác minh giúp.

Qua những thông tin trên cho thấy, gần đây có nhiều kẻ xấu đang giả mạo danh nghĩa hoạt động báo chí để trục lợi cho bản thân. Các cơ quan, doanh nghiệp cần cảnh giác và kịp thời tố giác những kẻ mạo danh này khi phát hiện. Được biết, hiện cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ tang vật và tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ mà Nguyễn Anh Quân giả danh phóng viên TBKTSG.

Để được tham dự buổi lễ của Công ty VISSAN, kẻ lạ mặt đã dễ dàng qua mặt bộ phận đón tiếp báo chí của VISSAN khi đưa danh thiếp phóng viên TBKTSG với tên gọi Nguyễn Lê Uyên Viễn (bút danh Tường Nguyên). Thế nhưng, “thủ thuật” đơn giản này không thoát khỏi cặp mắt của các nhà báo khác đang tham dự sự kiện này.

Chính Kỳ

Nhà báo và Công luận

Tin nổi bật