Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị xử lý 2 vụ việc hành hung, cản trở phóng viên tác nghiệp

Ngày 28/1, Hội Nhà báo Việt Nam đã có 2 văn bản gửi các ngành chức năng của tỉnh Tuyên Quang và Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị xử lý 2 vụ việc hành hung, cản trở phóng viên tác nghiệp.

Trong công văn số 03-CV/HNB-BKT gửi UBND tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang nêu rõ: Theo báo cáo của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang và Thông tấn xã Việt Nam hồi 10 giờ sáng 26/1, trong khi đang tác nghiệp tại thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) để tìm hiểu về tình hình khai thác quặng trái phép trên địa bàn, phóng viên Nguyễn Văn Tý (thuộc cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tuyên Quang) và phóng viên Trần Đức Vinh (thuộc Văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc của Tạp chí Truyền thống và phát triển) đã bị các đối tượng khai thác quặng trái phép hành hung gây bức xúc đối với dư luận xã hội và người làm báo Việt Nam.

Để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên-nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc; có hình thức xử lý thích đáng các đối tượng đã tham gia vào vụ việc hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp nêu trên và thông báo kết quả điều tra, xử lý với Hội Nhà báo Việt Nam (qua Ban Kiểm tra) bằng văn bản.

Công văn số 04-CV/HNB-BTK cho biết: Theo báo cáo của Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum, qua thông tin trên báo  chí, sáng 27/1, nhà báo Hoàng Đình Chiểu phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam trong khi đang sinh hoạt cùng gia đình trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum thì bị hai đối tượng hành hung, gây thương tích.

Để có cơ sở can thiệp, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam khẩn trương báo cáo nội dung vụ việc với Hội Nhà báo Việt Nam (qua Ban Kiểm tra) bằng văn bản.

Trước đó, tối 27/1, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Hiện tượng khai thác cát trái phép trên sông Lô và khai thác quặng bừa bãi xảy ra rất nhiều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thời gian vừa qua. Những hiện tượng này cũng đã được báo chí phản ánh nhiều. Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại các địa phương là những đơn vị báo chí được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nắm tin tức, đưa tin chính xác về địa phương, giúp cho mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương ổn định, phát triển. Vụ việc phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tuyên Quang bị hành hung nghĩa là ngăn cản báo chí nói lên sự thật. Để chấm dứt tình trạng trên, góp phần hạn chế tối đa các hoạt động làm ăn phi pháp, vi phạm pháp luật tại địa phương, đề nghị tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh và huyện Sơn Dương làm rõ vụ việc để trả lời Hội Nhà báo Việt Nam cũng như trả lời công luận.

Chiều cùng ngày, Thông tấn xã Việt Nam cũng đã lên tiếng bảo vệ phóng viên Nguyễn Văn Tý. Nhà báo Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam kịch liệt lên án tình trạng hành hung, đe dọa tính mạng cũng như xâm phạm phương tiện hoạt động nghiệp vụ của phóng viên tại Tuyên Quang, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ tính mạng, tài sản công dân nói chung và phóng viên, nhà báo nói riêng.

Cũng theo nhà báo Phan Hữu Minh, thời gian đây đã xảy ra khá nhiều vụ việc hành hung, đe dọa tính mạng, phá hủy phương tiện tác nghiệp của phóng viên, nhà báo. Thống kê sơ bộ, trong năm 2018 đã có gần chục vụ việc cản trở, gây khó khăn, truy sát, hành hung nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam xảy ra. Trước những vụ việc đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã có tiếng nói thúc đẩy các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc để cùng xử lý, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của người làm báo.

Mỹ Bình

Tin nổi bật