Hội Báo Xuân 2015: dày đặc sự kiện báo chí - văn hóa ấn tượng

(ICTPress) - Hội Báo Xuân 2015 là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay từ quy mô tổ chức, nội dung do Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp Ban Tuyên giáo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hà Nội tổ chức, ông Hà Minh Huệ cho biết tại buổi Họp báo về Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 sáng nay 2/2 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Phú Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ chủ trì Họp báo Hội báo Xuân Ất Mùi 2015. Ảnh: Doãn Mạnh

Hội Báo Xuân là sự kiện văn hóa - báo chí lớn của giới báo chí cả nước, được tổ chức 5 năm một lần. Sau một thời gian chuẩn bị, Hội nhà báo Việt Nam cho biết sẽ có 120 gian trưng bày tại Hội Báo Xuân năm nay, được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội từ ngày 7 - 10/2.

Cụ thể, ông Hà Minh Huệ cho biết Hội báo Xuân 2015 sẽ có những gian trưng bày rất “hoành tráng” như gian trưng bày toàn cảnh báo chí Việt Nam do Bộ TT&TT chủ trì trên diện tích gần 300m2 có thiết kế rất độc đáo, thiết kế mô hình đất nước, có hai quần đào Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Đài Truyền hình  Việt Nam (VTV) với 10 gian cao tới 4,5m, tổng cộng hơn 90m2, ánh sáng sẽ tưng bừng. Hội Nhà báo TP. HCM có 9 gian. Hội Nhà báo Hà Nội có 8 gian với sự tham gia trưng bày của nhiều tờ báo lớn. Ngoài ra, còn có các cơ quan báo chí khác với 1 - 2 gian trưng bày. 22/63 Hội Nhà báo tỉnh thành phố đã đăng ký tham gia như Sơn La, Yên Bái, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Trị, Nghệ An, Vinh. Tại Trung ương, một số báo nhỏ cũng tham gia, ví dụ như Tạp chí Việt Nam hương sắc, tạp chí Đồ uống, tạp chí Thủy sản… Tạp chí Cây thuốc quý: ngoài trưng bày gian còn tổ chức hội thảo về dược liệu quý của Việt Nam. 5 tỉnh đã đăng ký tham gia văn nghệ tại Hội Báo Xuân là Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Hòa Bình là những tỉnh có sản phẩm được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm nay vào cuộc, tham gia Hội báo Xuân mạnh mẽ hơn. Bộ đã phân công Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Thể dục thể thao có các tiết mục văn nghệ xen kẽ với hoạt động văn nghệ của các tỉnh, thành phố. Lãnh đạo thành phố HN có công văn chỉ đạo các sở ban ngành ủng hộ. Trung tâm Hội chợ triển lãm tích cực triển khai các phương tiện, hỗ trợ các cơ quan báo chí triển khai gian hàng, ông Huệ cho biết thêm.

Hội báo Xuân 2015 sẽ khai mạc vào ngày 7/2 bắt đầu với chương trình Võ cổ truyền với sự tham gia của 200 vận động viên do Tổng cục Thể dục thể thao triển khai từ từ 7h30 – 8h30; từ 9h là văn nghệ chào mừng. VTV1 truyền hình trực tiếp lễ khai mạc từ 9h đến 10h.

Cùng ngày 7/2, từ 10h - 11h, Cục biểu diễn Nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức chương trình quan họ Bắc Ninh. Buổi chiều từ 14h – 15h ngày 7/2 là tọa đàm về tiềm năng dược liệu Việt Nam do Tạp chí Cây thuộc quý tổ chức. Buổi tối cùng ngày là chương trình Ví dặm Nghệ An.

Trong ngày 8/2 vào lúc 9 giờ sẽ có tọa đàm Tạp chí trong bối cảnh cạnh tranh và chương trình hát xoan Phú Thọ. Vào buổi tối cùng ngày là đoàn văn nghệ từ Cu ba, Tây Ban Nha sẽ có chương trình biểu diễn.

Ngày 9/2, tọa đàm về các xu hướng báo chí hiện đại và chương trình văn nghệ sẽ được ổ chức.

Ngày 10/2, Hội Báo xuân sẽ chính thức bế mạc vào lúc 15h, kéo dài đến 16h30. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức sẽ trao giải những gian hàng trưng bày đẹp, các bìa tạp chí báo Xuân đẹp, khích lệ báo chí trong một năm hoạt động sôi nổi.

Thứ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội Báo Xuân Trương Minh Tuấn cho biết Hội Báo Xuân 2015 không chỉ là sự quan tâm của báo giới mà còn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, nhân dân cả nước. Trong phiên khai mạc sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đến dự khai mạc. Phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh sẽ đến dự.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết đây là hoạt động văn hóa truyền thống và Hội Báo Xuân được tổ chức vào dịp đầu Xuân năm mới với khí thế Mừng Xuân, Mừng Đảng, mừng vận hội mới của đất nước nhằm cổ vũ Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thành công đường lối đổi mới công cuộc phát triển xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2015 có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Đại hội các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng. Hội Báo Xuân lần này cũng là dịp lần này là dịp chào mừng các sự kiện quan trọng của năm 2015. Hội báo Xuân Ất Mùi năm 2015 còn là ngày hội của báo giới cả nước, mừng mùa Xuân của dân tộc, mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mừng 85 năm ngày Đảng quang vinh, 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 40 năm ngày Giải phóng miền Nam hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Hội Báo Xuân lần này cũng có ý nghĩa quảng bá, tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ và những thành tích to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam, tăng cường giao lưu, gặp gỡ học hỏi giữa người làm báo với công chúng để qua đó tiếp tục khích lệ báo chí thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ của báo chí cách mạng đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của người dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực để chào mừng các sự kiện lớn của báo chí: 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 60 năm thành lập Hội Nhà báo, chào mừng Đại hội Hội nhà báo nhiệm kỳ 2015 - 2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào quý 3 năm nay. Tham gia Hội Báo Xuân là trách nhiệm, vinh dự của các cấp hội, cơ quan báo chí và trưng bày của Hội báo Xuân lần này, là nền tảng thành tựu của báo chí Việt Nam năm 2014, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Minh Anh

Tin nổi bật