Giải "Búa liềm vàng" 2017 phát huy vai trò cơ quan báo chí đối với xây dựng Đảng

(ICTPress) - Giải báo chí Xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) năm 2017 là năm thứ hai Giải được tổ chức.

Đúng ngày kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2017, tại Hà Nội, Ban Tổ  chức Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo  Trung ương, Bộ TT&TT tổ chức họp báo Giảo báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ hai - năm 2017. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải chủ trì họp báo.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phát biểu

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc tổ chức Giải Búa liềm vàng nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua tác phẩm báo chí để tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

"Việc tổ chức giải cũng nhằm động viên, cổ vũ những người viết về xây dựng Đảng có thêm động lực để có những tác phẩm báo chí đầy sức sống, hấp dẫn, có giá trị cao, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng hiện nay", đồng chí Mai Văn Chính nói.

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh Giải báo chí “Búa liềm vàng” khuyến khích, huy động công dân ở nước ngoài, cán bộ, lưu học sinh thông qua các đảng bộ ở nước ngoài tham gia dự giải.

Năm nay, Giải có thêm các đơn vị tổ chức là Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tham gia, với tư cách là đơn vị đồng tổ chức.

Về đối tượng viết, sáng tác tác phẩm giam dự giải mở rộng hơn. Giải năm nay không chỉ dành cho các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp tham dự, mà tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều được tham gia.

Thể lệ giải quy định chặt chẽ hơn khi ghi rõ: Các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng đã đăng, phát trên các loại hình báo chí, thay vì đã đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng như năm 2016.

Cơ cấu giải được mở rộng hơn, có thêm giải đặc biệt, các giải khác như giải A tăng từ 3 lên 5 giải, giải B tăng từ 7 lên 10 giải, giải C tăng từ 12 lên 15 giải so với năm 2016.

Các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải được đăng, phát kể từ ngày 1/11/2016 - 31/10/2017. Tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng lần thứ 2 – năm 2017 gửi về Tạp chí Xây dựng Đảng, số 69 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội; email: Bualiemvang@xaydungdang.vn. Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ 2 sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/2018).

Theo thể lệ giải (sửa đổi, bổ sung) năm nay cơ cấu giải và giá trị giải thưởng là: 1 giải Đặc biệt (100 triệu đồng), 5 giải A (mỗi giải 50 triệu đồng), 10 giải B (mỗi giải 35 triệu đồng), 15 giải C (mỗi giải 25 triệu đồng), 25 giải Khuyến khích (mỗi giải 10 triệu đồng) cho các tác giả, tác phẩm và 10 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí và Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy tiêu biểu, kèm biểu trưng Búa liềm vàng và Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất - năm 2016 có 1.173 tác phẩm báo chí tham dự. Trong đó, có 704 tác phẩm báo in, 108 tác phẩm báo điện tử, 84 tác phẩm phát thanh, 266 tác phẩm truyền hình và 11 tác phẩm ảnh báo chí. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn ra 47 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 3  giải A, 7 giải B, 12 giải C, 25 giải Khuyến khích và 10 giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu. Giải Búa liềm vàng cũng đã tạo ra động lực, khí thế mới trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, bước đầu tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội; đáp ứng được nguyện vọng, tâm huyết của các nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

HM

Tin nổi bật