Đẩy mạnh việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

Sau ba năm thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020, của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996, của Bộ Chính trị khóa VIII, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng, các cấp ủy và tổ chức đảng ở nhiều địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Ðảng đã trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần quan trọng vào việc đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

Ðộc giả đọc báo, tạp chí của Ðảng tại Thư viện tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh Nguyễn Phong)

Trong việc triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996, của Bộ Chính trị khóa VIII, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng, đã có nhiều mô hình, cách làm hay và hiệu quả. Nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới, sáng tạo để đưa việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Ðảng vào nền nếp.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Trong những chuyến đi thực tế về với buôn làng nam Tây Nguyên, chúng tôi nhiều lần được trò chuyện cùng già làng Tou Prong DZung, xã Ka Ðô, huyện Ðơn Dương, tỉnh Lâm Ðồng. Ðược đứng vào hàng ngũ của Ðảng 30 năm rồi, già làng Tou Prong DZung phấn khởi kể: "Ðược kết nạp Ðảng là vinh dự, thiêng liêng lắm. Cán bộ nói, mình là người có uy tín mà, phải là đảng viên để còn nói cho dân hiểu, làm cho dân thấy, dân tin".

Ðã qua 72 mùa rẫy, già trải qua nhiều nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước giao phó. Ông bảo: "Báo Ðảng quan trọng lắm, đó là kênh thông tin chính thống, tài liệu quý trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Ðọc báo giúp đảng viên nắm vững hơn chủ trương, đường lối của Ðảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, vận động và giúp bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao đời sống".

Gắn bó với công tác giáo dục ở vùng đất Ðầm Ròn (Ðam Rông, Lâm Ðồng) gần 40 năm, sau khi nghỉ hưu, thầy Ha Tương được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Ða Tế, xã Ðạ M’rông. Bí thư Ha Tương bảo: "Nhờ đọc báo Ðảng, nên mình học hỏi được nhiều mô hình hay, cách làm tốt. Cùng với các tài liệu của Ðảng, thì báo và tạp chí của Ðảng không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Mình phải nắm vững chủ trương, chính sách, đường lối của Ðảng, Nhà nước thì mới tuyên truyền, vận động nhân dân được, nói dân mới tin".

Trong việc triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996, của Bộ Chính trị khóa VIII, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng, đã có nhiều mô hình, cách làm hay và hiệu quả. Nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới, sáng tạo để đưa việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Ðảng vào nền nếp.

Nông dân Lý Dưa ở ấp Sô La 2, là một trong hàng trăm hộ thoát nghèo điển hình của xã Tham Ðôn (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), phấn khởi cho biết: "Nhờ được Nhà nước hỗ trợ vay vốn và qua báo Sóc Trăng, Báo Nhân Dân, tôi có thêm kiến thức chăn nuôi, nên mạnh dạn nuôi bò sữa. Từ một con bò sữa ban đầu, giờ đây đàn bò của tôi đã tăng lên bảy con. Thu nhập từ việc bán sữa bò giúp gia đình ổn định thu nhập hằng ngày". Tham Ðôn là xã có hơn 73% người dân là đồng bào Khmer đang sinh sống, được xếp vào xã đặc biệt khó khăn của huyện Mỹ Xuyên.

Qua việc đọc, làm theo báo và tạp chí của Ðảng, người dân Tham Ðôn phát triển nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như nuôi bò sữa, nuôi tôm, trồng cây màu kết hợp đa canh. Ðến nay, thu nhập của người dân bình quân hơn 54,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 1%. Năm 2018, Tham Ðôn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2021, được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao.

Già làng Bling Hạnh, ở làng Công Dồn, xã Zuôih (Nam Giang, Quảng Nam) bộc bạch: "Nhờ đọc báo, mình biết được nhiều thông tin trong nước và quốc tế. Mỗi lần gặp mặt bà con, mình đem những thông tin đó truyền đạt lại để họ hiểu được sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước dành cho đồng bào. Từ đó, bà con thay đổi nhận thức, am hiểu pháp luật, xóa bỏ các hủ tục, chí thú làm ăn".

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My (Quảng Nam) Nguyễn Văn Cẩn cho rằng, thông qua việc đọc báo và tạp chí của Ðảng mà công tác sinh hoạt của các chi, đảng bộ ở các địa phương trên địa bàn huyện được triển khai ngày càng bài bản, đầy đủ hơn.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Ðồng Bùi Thắng, để việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng đi vào chiều sâu, năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 32 "Về nâng cao hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng".

Chỉ thị nhằm tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đọc báo, tạp chí của Ðảng; tạo thành phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Ðảng trong các cơ quan, đơn vị; yêu cầu đưa việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng vào tiêu chí đánh giá phân loại các tổ chức cơ sở đảng và xếp loại cơ quan văn hóa hằng năm.

Đồng hành với báo, tạp chí của Đảng

Ðồng chí Ðinh Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Di Linh (Lâm Ðồng) cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy luôn tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng. Tỷ lệ đặt mua, cấp phát báo Ðảng của huyện thuộc tốp đầu của tỉnh; trong đó, Báo Nhân Dân đạt 170%, báo Lâm Ðồng 191%. Huyện ủy chủ trương gắn việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Theo Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm cụ thể hóa các kết luận, chỉ thị của Trung ương để đưa hoạt động mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Ðảng đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm định hướng, ban hành các văn bản chỉ đạo phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, như Kết luận số 16-KL/TU ngày 14/6/2011 của Thường trực Thành ủy về mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng; Thông tri số 37-TT/TU ngày 4/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Ðồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai đến các tổ chức đảng và đảng viên về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng. Nhờ vậy, việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Ðảng nhìn chung có sự chuyển biến tích cực.

Giám đốc Bưu điện tỉnh Ðồng Nai Nguyễn Như Thuận cho biết: "Hằng quý, các bưu điện cấp huyện liên hệ các chi bộ, đảng bộ đặt báo của quý trước để nhận đặt tiếp tục, các trường hợp sụt giảm, đơn vị báo cáo về Bưu điện tỉnh để phối hợp phân công nhân viên tiếp cận vận động đặt lại. Nơi nào huyện ủy, thành ủy chỉ đạo đi đôi với giám sát tốt thì các đơn vị chấp hành đặt mua báo, tạp chí của Ðảng nghiêm túc".

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai Phạm Tấn Linh, hằng năm, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho Thường trực cấp ủy tăng cường chỉ đạo và nhắc nhở các tổ chức cơ sở đảng thực hiện chưa nghiêm Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Thông báo Kết luận số 173 của Ban Bí thư; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng.

 

Trong tháng 3 vừa qua, khi Báo Nhân Dân xuất bản phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội, phát hành kèm Báo Nhân Dân các ngày thứ hai, thứ tư và thứ năm hằng tuần, Bưu điện Việt Nam đã lên kế hoạch ngay để khai thác và vận chuyển báo đến đúng đối tượng, đúng địa chỉ người nhận trong thời gian quy định.

Ðồng chí Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Giám đốc Bưu điện tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Ngọc Thơ cho biết: Thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ cải tiến khâu vận chuyển, phát hành báo, tạp chí của Ðảng theo hướng nhanh nhất và bảo đảm số lượng; định kỳ phối hợp duy trì việc thu thập ý kiến khách hàng để phục vụ ngày càng tốt hơn…

Ðồng chí Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, cho biết: Tổng công ty luôn sẵn sàng đồng hành và triển khai ngay các yêu cầu về phát hành khi cơ quan báo, tạp chí của Ðảng có sự thay đổi. Ðiển hình như trong tháng 3 vừa qua, khi Báo Nhân Dân xuất bản phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội, phát hành kèm Báo Nhân Dân các ngày thứ hai, thứ tư và thứ năm hằng tuần; Bưu điện Việt Nam đã lên kế hoạch ngay để khai thác và vận chuyển báo đến đúng đối tượng, đúng địa chỉ người nhận trong thời gian quy định. Việc làm này đã góp phần tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh sáu vùng kinh tế-xã hội.

Năm 2022, Báo Nhân Dân hằng ngày phát hành đạt 48.206.989 tờ; Tạp chí Cộng sản đạt 1.519.210 cuốn, báo Ðảng địa phương đạt 94.433.827 tờ. Cả nước có 44 tỉnh, thành phố có sản lượng phát hành báo Ðảng địa phương đạt tỷ lệ hơn 100% so với số chi bộ cơ sở đảng trực thuộc, điển hình như các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Ðồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Cà Mau, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Ðồng…

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan, những năm gần đây, Báo Nhân Dân đã tiên phong trong đổi mới, kết hợp đa nền tảng, kể cả truyền thông mạng xã hội, xuất bản các phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội, thay đổi giao diện, mầu sắc, bố cục, phân bố tuyến tin, bài… rất ấn tượng; tạo sự chú ý và truyền cảm hứng cho các báo Ðảng địa phương.

Tới đây, báo và tạp chí của Ðảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng đa phương tiện; tập trung xây dựng đội ngũ phóng viên, nhà báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, có chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí hiện đại.

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đánh giá: Báo và tạp chí của Ðảng tiếp tục đổi mới hình thức báo in và báo điện tử; tăng cường các bài xã luận phân tích sâu, mang tính định hướng trước những vấn đề lớn, vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội.

Báo, tạp chí của Ðảng tích cực chuyển đổi số; đầu tư thiết bị công nghệ và phần mềm hiện đại để tạo những sản phẩm mới; tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự có thể sử dụng thành thạo các công nghệ mới với những kỹ năng mềm cần thiết, phục vụ nhu cầu thị hiếu của bạn đọc hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Ðồng Trần Ðình Văn cho rằng: "Trước yêu cầu phát triển mới, nhất là trong bối cảnh khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi báo, tạp chí của Ðảng phải tiếp tục đổi mới "chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại"; phản ánh đầy đủ, sinh động thực tế cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Ðào mong muốn: "Báo và tạp chí của Ðảng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm theo hướng phản ánh chân thực, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân".

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Ðà Nẵng, thời gian tới, Báo Ðà Nẵng cần tiếp tục cải tiến, đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyên sâu về nội dung và hình thức tờ báo theo hướng nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, bảo đảm tính thời sự; phản ánh trung thực, khách quan các mặt đời sống xã hội, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của báo in trong việc tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lấy bạn đọc làm trung tâm, chú trọng báo chí giải pháp và định hướng.

Theo Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các báo, tạp chí của Ðảng thuộc Thành ủy cần không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, cải tiến hình thức thể hiện để tăng tính thuyết phục, hấp dẫn; đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch thông qua các bài viết ngắn gọn, súc tích; chú ý tăng cường giải pháp lan tỏa cách làm hay, mô hình tiên tiến, đồng thời rút kinh nghiệm với hạn chế; đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ công chúng báo chí trên nhiều nền tảng, nhất là nền tảng số.

Các cơ quan báo chí chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người làm báo cách mạng, có năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ vững vàng, am hiểu về công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, góp phần thật sự là những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Ðảng.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Ðảng là một nhiệm vụ của công tác đảng; là cơ sở cho đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng-lý luận của Ðảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Phát biểu tại hội nghị "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Ðảng" tại Hải Phòng ngày 9/11/2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Ðảng là một nhiệm vụ của công tác đảng; là cơ sở cho đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng-lý luận của Ðảng.

Các cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Ðảng… Các cơ quan báo, tạp chí của Ðảng phải tiếp tục tổ chức được các sản phẩm báo chí có chất lượng cao, bảo đảm "đúng, trúng, hay", "đúng vai", là lực lượng chủ đạo, có vai trò dẫn dắt, đáp ứng yêu cầu của Ðảng, nhu cầu nhận thức tư tưởng, lý luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân…

Ngày 10/4/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân phối hợp Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng tại các tỉnh, thành phố phía nam, nhằm đánh giá tổng thể công tác thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng tại các tỉnh, thành phố trong khu vực; để chuẩn bị cho công tác tham mưu sơ kết ba năm thực hiện Thông báo Kết luận này; đồng thời, thúc đẩy sự đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng-lý luận của báo và tạp chí của Ðảng trước tình hình mới

Tin nổi bật