ĐBQH Hà Minh Huệ: Ông cục phó xúc phạm danh dự người làm báo

Ông Hà Minh Huệ - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - bày tỏ quan điểm về phát ngôn “phóng viên thiểu năng” từ một cục phó của Bộ Công an.
Ông Hà Minh Huệ: "Tôi cảm thấy ngạc nhiên và bức xúc"

Những lời lẽ không hay này được ông Đinh Mạnh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phát biểu tại Hội nghị bàn về các nội dung của Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tổ chức chiều 11/3 tại Bộ Giao thông Vận tải.

Phát biểu này của ông Đinh Mạnh Toàn đã gây ra phản ứng khá mạnh trong dư luận, đặc biệt là từ những người làm công tác báo chí.

Trao đổi với phóng viên Petrotimes chiều ngày 12/3, ông Hà Minh Huệ - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết: “Tôi vừa biết được thông tin này, thực sự tôi cảm thấy ngạc nhiên và bức xúc trước lời phát biểu của ông Đinh Mạnh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). Có thể khẳng định đây là những lời phát biểu xúc phạm đến danh dự của người làm báo và khó có thể chấp nhận được”.

Ông Hà Minh Huệ cũng cho rằng: Các phóng viên báo chí đã luôn sát cánh cùng lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm và công sức của họ đáng được ghi nhận hơn là những lời nói xúc phạm kiểu này. Việc báo chí thông tin về nhiều khía cạnh trong vấn đề mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng cũng chỉ là muốn đưa ra cái nhìn ở nhiều góc độ cho độc giả hiểu hơn, từ đó tuyên truyền tốt hơn về các quy định của cơ quan chức năng.

“Là một nhà báo và là đại diện cho cơ quan quản lý báo chí, tôi đề nghị ông Đinh Mạnh Toàn có lời giải thích rõ về câu nói trên!” - Đại biểu Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Theo Petrotimes

Tin nổi bật