Cung cấp thông tin cho báo chí còn vòng vo, né tránh

Đây là ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội - Phạm Quang Nghị tại kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội sáng 2/12.

Sáng ngày 2/12, trong phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội, các đại biểu HĐND đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch năm 2014; kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; công tác xét xử của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014…

Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Phạm Quang Nghị cho rằng, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém mà Hà Nội cần khắc phục và nhấn mạnh 5 nội dung tập trung thực hiện.

Cũng theo ông Phạm Quang Nghị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa thực sự quyết liệt, có nơi trì trệ, thiếu năng động sáng tạo trong giải quyết công việc. Vẫn còn những tập thể, cá nhân, công chức, viên chức chưa làm hết trách nhiệm, thậm chí có vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ thiếu tinh thần trách nhiệm mà còn thiếu cả lương tâm, đạo đức. Đó là những vụ việc mà báo chí và nhân dân phê phán kịp thời, đích đáng.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng cho rằng, sự giám sát chặt chẽ của dư luận cũng như phản ánh kịp thời của báo chí là kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo thành phố nắm bắt tình hình kịp thời toàn diện hơn. Cùng với sự đóng góp tích cực của những tiếng nói xây dựng và trách nhiệm của dư luận luôn được lãnh đạo thành phố đồng tình và hoan nghênh đã và đang góp phần tích cực vào việc giáo dục, tuyên truyền, phát hiện, động viên kịp thời những nhân tố tích cực trong đời sống xã hội.

Trong khi đó, báo chí cũng bộc lộ những hiện tượng đăng tải những thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng.

Trong bối cảnh an ninh thông tin ngày càng quan trọng, tình trạng lợi dụng Blog, mạng xã hội để kích động gây rối, chống phá có xu hướng gia tăng nhưng việc chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác của nhiều cơ quan nhà nước có liên quan lại tỏ ra chậm chạp, vòng vo, né tránh, không dũng cảm thừa nhận cái sai và cũng không hiếm trường hợp không dám công khai bảo vệ những chủ trương, việc làm đúng đắn./.


H.La

 Nguồn: vov.vn

Tin nổi bật