Báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày qua, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Trung Quốc.

Nhân Dân nhật báo số ra ngày 30/10 đăng trang trọng ảnh chân dung, tiểu sử và thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: Hữu Hưng

Ngày 30/10, Tân Hoa Xã và các tờ báo chính thống của Trung Quốc đều đăng trang trọng ảnh chân dung, tiểu sử và thông tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc từ ngày hôm nay (30/10), theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Báo chí Trung Quốc cũng điểm lại các chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào các năm 1992, 1997, 2001, 2003, 2007, nhất là 3 lần thăm Trung Quốc sau khi đảm nhận cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lần lượt vào tháng 10/2011, tháng 4/2015 và tháng 1/2017.

* Tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra ngày 30/10 đăng bài viết của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao về quan hệ hai nước với tựa đề "Tạo thêm động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung".

Trong bài viết, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là láng giềng núi liền núi, sông liền sông có tình hữu nghị truyền thống lâu đời, việc củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị Việt-Trung phù hợp lợi ích căn bản và lâu dài của hai Đảng, hai nước và người dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, với sự nỗ lực của hai bên, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng đạt được những tiến triển quan trọng trên các lĩnh vực: Tăng cường định hướng chiến lược, củng cố tin cậy chính trị; hợp tác kinh tế-thương mại đạt nhiều kết quả tốt đẹp; đoàn kết, hỗ trợ, chung tay phòng, chống dịch Covid-19; kiểm soát thỏa đáng bất đồng, tăng cường các nhận thức chung, nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của mình; đồng thời, cho rằng, trong tương lai, hai bên cần tăng cường trao đổi cấp cao, sử dụng tốt các cơ chế hợp tác kênh Đảng, hợp tác giữa các bộ, ngành, giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư phát triển ổn định, công bằng và bền vững, mở rộng các lĩnh vực hợp tác thực chất phù hợp lợi ích hai bên, ứng phó hiệu quả các thách thức mới về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng; tăng cường trao đổi, xử lý thỏa đáng các bất đồng với tinh thần hữu nghị, trên cơ sở thực hiện các nhận thức cấp cao và tuân thủ luật pháp quốc tế; phối hợp hiệu quả tại các khuôn khổ đa phương, chung tay ứng phó các thách thức toàn cầu.

 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ kỳ vọng, với tình hữu nghị truyền thống do các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân gây dựng và dày công vun đắp, cũng như những kết quả hợp tác thiết thực thời gian qua, quan hệ Việt-Trung sẽ được tiếp thêm động lực mới, bước lên tầm cao mới, mang lại lợi ích cho người dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Trước đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu đăng bài phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm của nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Trung Quốc sau Đại hội Đảng lần thứ XX.

Bài báo dẫn lời bà Phan Kim Nga, nghiên cứu viên Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho biết, chuyến thăm thể hiện sự đặc biệt và tầm quan trọng của quan hệ hai nước, vượt qua ý nghĩa thông thường của mối quan hệ song phương, mà còn có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Học giả Phan Kim Nga cho biết, hợp tác kênh Đảng có vai trò quan trọng dẫn dắt, định hướng quan hệ hai nước, nhất là khi cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới, cần tìm tòi giải quyết nhiều vấn đề về quản trị đất nước và xã hội.

Vị học giả Trung Quốc cho biết, là hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Trung Quốc và Việt Nam có lợi ích chung, chiến lược, nhất là việc bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò cầm quyền của Đảng trong tình hình mới; chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai bên.

https://nhandan.vn/bao-chi-trung-quoc-dong-loat-dua-tin-chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post722402.html

Tin nổi bật