Báo Quảng Ngãi khánh thành phòng studio và tòa soạn hội tụ

Chiều 19/1, Báo Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành phòng trường quay (studio) và tòa soạn hội tụ đa phương tiện, gắn biển Công trình chào mừng 35 năm ngày Báo Quảng Ngãi ra số đầu tiên (8/7/1989-8/7/2024) và 15 năm thành lập Báo Quảng Ngãi điện tử (7/2009-7/2024).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Báo Quảng Ngãi thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành phòng studio và tòa soạn hội tụ.

Theo Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin tuyên truyền ngày càng cao, đầu năm 2023, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phê duyệt và cấp kinh phí triển khai thực hiện Đề án phát triển Báo Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trọng tâm là báo điện tử nhằm mục tiêu giúp Báo Quảng Ngãi nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cụ thể, đề án có các hạng mục, gồm thiết bị công nghệ thông tin phòng studio, phòng điều hành tòa soạn hội tụ đa phương tiện; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phòng studio và phòng điều hành tòa soạn hội tụ đa phương tiện; phần mềm tòa soạn hội tụ, với tổng kinh phí 7,6 tỷ đồng.

Thực hiện nghi thức gắn Công trình chào mừng 35 năm ngày Báo Quảng Ngãi ra số đầu tiên và 15 năm thành lập Báo Quảng Ngãi điện tử.

Qua hơn 10 tháng triển khai thực hiện, đến nay, Báo Quảng Ngãi đã hoàn thành 2 hạng mục, gồm mua sắm thiết bị công nghệ thông tin; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phòng studio và phòng điều hành tòa soạn hội tụ đa phương tiện, với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan tòa soạn hội tụ Báo Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại là cần thiết nhưng không có người sử dụng thì trở thành lãng phí.

Do vậy, Báo Quảng Ngãi cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số báo chí, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tờ báo lớn để nâng cao trình độ cho đội ngũ phóng viên, tích cực tham gia chương trình an sinh xã hội, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn: Hiền Cừ/nhandan.vn

https://nhandan.vn/bao-quang-ngai-khanh-thanh-phong-studio-va-toa-soan-hoi-tu-post792836.html

Tin nổi bật