Báo Mỹ dùng mạng xã hội tìm được nhiều kẻ bị truy nã

(ICTPress) - Pinterest có thể được biết đến về các bí quết trang trí nhà cửa, các ý tưởng thủ công và địa điểm, nhưng tờ bào The Mercury của Pennsylvania đang sử dụng trang chia sẻ hình ảnh phổ biến của của Pinterest để đăng tải một loạt các ảnh chụp những kẻ bị cảnh sát truy nã. Kết quả, công đồng đã bắt được số kẻ bị truy nã tăng 57%.

The Mercury có trụ sở tại Pottstown, Pennsylvania và có lượng bạn đọc ở các thành phố lân cận, đã đăng tải hơn 74 bức ảnh của những kẻ bị cảnh sát truy nã phạm tội từ ăn trộm và gian lận đến hành hung. Theo một báo cáo của NPR, một tổ chức truyền thông về sáng tạo số, cảnh sát đã nhận được các thông báo từ công chúng gần như tức thời.

Chúng tôi đã thấy các lệnh tòa của chúng tôi tăng 57%, và thực tế chúng tiếp nhiều người hơn do các thông báo và cuộc gọi cho chúng tôi. Đối với chúng tôi thật là tuyệt vời khi cảnh sát hành động mà có công chúng giúp đỡ”, cảnh sát địa phương cho biết trên một đài phát thanh.

Một số kẻ bị truy nã thậm chí còn bấm váo các bức ảnh riêng của mình trên Pinterest và gọi cho cảnh sát để đầu thú, và cuối cùng những bức ảnh được rỡ khỏi trang.

Ý tưởng này đến từ một nhà báo chuyên viết về tội phạm của tờ báo The Mercury. Nhà báo này muốn thúc đẩy trang mạng Pinterest để nâng cao nhận thức về tội phạm ở bang này.

Bên cạnh trang truy nã của Pinterest, The Mercury này còn khá tích cực trên Pinterest với 35 đầu mục khác, hiện diện các bức ảnh các sự kiện và các lễ trao bằng tốt nghiệp đến các địa danh của bang này.

Bạn có cho rằng nhiều ấn phẩm và các cơ quan cảnh sát nên sử dụng mạng xã hội để bắt những kẻ bị truy nã.

Mai Anh

Theo Mashable

Tin nổi bật