Báo Indo: "Indonesia lấy cảm hứng từ Việt Nam và thầy Park"

Indo Sport phân tích, Indonesia lấy cảm hứng từ tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo, phía sau hợp đồng với Shin Tae Yong.

Indonesia đang tạo hiệu ứng lớn về mặt truyền thông, sau khi ký hợp đồng với HLV Shin Tae Yong, có thời hạn 4 năm.

Shin Tae Yong cũng trở thành HLV ngoại thứ 5 làm việc ở Đông Nam Á (đều là người Đông Á), sau Park Hang Seo (Hàn Quốc/Việt Nam), Keisuke Honda (Nhật Bản/Campuchia), Akira Nishino (Nhật Bản/Thái Lan) và Tatsuma Yoshida (Nhật Bản/Singpaore).

Indonesia chọn Shin Tae Yong từ cảm hứng tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo

Trong bài viết mới nhất, tờ Indo Sport phân tích, thành công ít nhiều của các đội trong khu vực với thầy ngoại, đặc biệt là Park Hang Seo và Việt Nam, là cảm hứng để Indonesia chọn Shin Tae Yong.

"Việc bổ nhiệm các HLV đến từ khu vực Đông không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên", Indo Sport viết.

"Lý do, một số người trong số họ đã gặt hái được những thành công đáng kể với đội tuyển mà mình dẫn dắt.

Ít nhất, có hai HLV thể hiện năng lực vượt trội của bản thân. Họ là Park Hang Seo và Keisuke Honda.

Cùng với Park Hang Seo, Việt Nam thực hiện bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đội bóng đáng kính ở Đông Nam Á, và cả khu vực Châu Á.

Kể từ khi đến Việt Nam năm 2017, Park Hang Seo trình bày một đội tuyển chơi thứ bóng đá tấn công hiện đại.

U23 Việt Nam vào đến trận chung kết U23 châu Á 2018, rồi vào bán kết Asiad trong cùng năm. 

ĐTQG Việt Nam chiến thắng ở AFF Cup 2018, tiếp tục ghi dấu ấn khi vào tứ kết Asian Cup 2019.

Gần đây, U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 sau những kết quả áp đảo.

Thành công của người đồng hương Park Hang Seo cũng tạo áp lực lớn cho Shin Tae Yong

Dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đạt được những thành tích mà trước đây không thể, vượt qua kỳ vọng của người hâm mộ.

Kết quả tích cực của bóng đá Việt Nam mang đến cảm hứng cho đội tuyển Campuchia, khi chọn Keisuke Honda ngồi ghế chỉ đạo.

Dưới thời Honda và trợ lý của mình - Felix Dalmas - đội tuyển U22 Campuchia lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết SEA Games. Họ xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh là U23 Malaysia".

Indonesia lấy cảm hứng từ Việt Nam và thầy Park Hang Seo, khi trao cho tân thuyền trưởng Shin Tae Yong nhiệm vụ dẫn ĐTQG, U23 và U20.

Một trong những mục tiêu quan trọng mà Indonesia giao cho HLV người Hàn Quốc, từng làm việc ở World Cup 2018, là chinh phục AFF Cup 2020, diễn ra cuối năm nay.

Thiên Thanh/vietnamnet.vn

Tin nổi bật