Nhà mạng Mỹ “bắt tay” Ericsson để giám sát nguồn nước uống cho người dân

(ICTPress) - Ericsson vừa thông báo thử nghiệm hiện trường với nhà mạng AT&T, Mỹ về các giải pháp nước kết nối ở Atalanta.

Các thử nghiệm cho phép Chattahoochee Riverkeeper, một tổ chức chuyên về bảo vệ nước ở lưu vực sông Chattahoochee, để giám sát từ xa chất lượng nước ở thành phố này tại các vị trí lưu vực sông Chattahoochee. Việc thử nghiệm hiện trường cho thấy nước được kết nối sẽ sử dụng một mẫu thiết kế thử được dựa trên ý tưởng đã giành được giải thưởng từ cuộc thi “Công Nghệ Làm Nên Giá trị bền vững” do Ericsson tài trợ dành cho các sinh viên đại học.

AT&T sẽ cung cấp toàn bộ kết nối di động cho các thiết bị IoT.

Được thành lập năm 1994, Chattahoochee Riverkeeper là một tổ chức môi trường với hơn 7000 thành viên chuyên về bảo vệ và bảo tồn lưu vực sông Chattahoochee - nguồn nước uống cho gần 4 triệu người Mỹ.

Jason Ulseth, thuộc tổ chức Chattahoochee Riverkeeper cho biết tổ chức này rất mong muốn hợp tác với Ericsson và AT&T trong dự án thú vị này. Dự án này sẽ tạo ra nguồn cung nước sạch hơn và tạo ra tương lai bền vững hơn cho Atlanta và xa hơn nữa.

Các thử nghiệm này là ví dụ của Internet of Things (IoT), nơi bất cứ ai cũng đều được hưởng thụ từ khả năng được kết nối, sẽ được kết nối. IoT là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng, và theo Báo cáo di động của Ericsson, sẽ có 28 tỷ thiết bị được kết nối vào năm 2021.

Lần thử nghiệm đầu tiên đã được triển khai ở thành phố Atalanta ở nhánh sông Proctor. Đã có hơn 60.000 dân sống ở nhánh sông Proctor khi nhánh sông chảy qua các khu dân cư, các khu công nghiệp, các công viên trong thành phố và dọc theo các trường học công.

Mike Zeto, Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực thành phố thông minh, của nhà mạng AT&T cho biết: “Kết nối đang thúc đẩy các thành phố tư duy lại cách họ sử dụng công nghệ để mang lại các lợi ích cho người dân. AT&T đang mong muốn trở thành là một phần trong các thử nghiệm hiện trường đầu tiên và chúng tôi mong muốn cung cấp kết nối để các thành phố trở nên thông minh hơn và bền vững hơn”.

Elaine Weidman-Grunewald, Phó Chủ tịch phụ trách bền vững và trách nhiệm công ty tại Ericsson cho biết: “Dự án này cho thấy cách “Công Nghệ Làm Nên Giá trị bền vững” của Ericsson khả thi các thành phố thông minh trên toàn cầu. Kết nối một thành phố bằng di động tới nguồn nước uống của thành phố là một trong những cách sáng tạo giúp các thành phố tập trung vào phát triển bền vững.

Minh Anh

Tin nổi bật