NXB TT&TT tăng cường mảng sách cách mạng 4.0, ATTT

(ICTPress) - Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị Nhà xuất bản TT&TT đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với nước ngoài, mảng sách bản quyền, sách về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, cách mạng công nghiệp 4.0, an toàn thông tin tại Hội nghị Cộng tác viên năm 2018 ngày 19/1, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của Nhà xuất bản (NXB) TT&TT. Trong thời gian qua, số lượng các xuất bản phẩm không ngừng tăng lên qua các năm; Chất lượng xuất bản phẩm ngày càng được nâng cao; Đội ngũ cán bộ, viên chức, biên tập viên năng động, chuyên nghiệp...

“Năm 2017, NXB TT&TT đã phát huy tinh thần chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT để thực hiện đúng vai trò, chức năng của một nhà xuất bản thuộc Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; Năng động để thu hút được đội ngũ cộng tác viên, đối tác, dịch giả, tác giả có uy tín; Chủ động phối hợp với các đơn vị trong ngành về hoạt động xuất bản”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng đánh giá cao những xuất bản phẩm đã được Nhà xuất bản TT&TT hoàn thành trong năm 2017. Tiêu biểu là các đầu sách về lãnh tụ Hồ Chí Minh, đầu sách song ngữ Việt - Anh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia; sách kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào; sách kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; và bây giờ là bộ sách kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

“Đó là minh chứng cho sự nhanh nhạy, đi đúng hướng của Nhà xuất bản, xứng đáng với vai trò người lính tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng; là cánh cửa mở ra kho tri thức vô tận của ngành TT&TT”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định.

Hướng tới năm 2018 và những năm tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị NXB TT&TT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản. Đáng chú ý là: Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT để phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng, hoàn thiện hệ thống sách phục vụ thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước; sách phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ;

Tiếp tục đẩy mạnh xuất bản sách về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, và sách phục vụ sự nghiệp thông tin đối ngoại, lưu ý các sự kiện kỷ niệm năm chẵn;

Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với nước ngoài, mảng sách bản quyền, sách về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, cách mạng công nghiệp 4.0, an toàn thông tin;

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình biên tập, xuất bản, liên kết, lưu chiểu sách in và sách điện tử phù hợp với Luật Xuất bản và các quy định có liên quan, đặc biệt là về xuất bản điện tử;

Tìm mọi giải pháp để ứng dụng CNTT trong việc xuất bản sách in và sách điện tử ngày một phát triển, góp phần hiện thực hóa Quy hoạch hoạt động xuất bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt.

NXB TT&TT ký kết hợp tác với các đơn vị thuộc Bộ TT&TT

Nhằm tăng cường xuất bản sách lĩnh vực TT&TT, NXB TT&TT đã ký kết biên bản hợp tác xuất bản với Công đoàn TT&TT Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT, Trường Cao đẳng Công nghiệp In, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt -Hàn.

Minh Anh

Tin nổi bật