Facebook tạo "hiệu ứng" trung tâm dữ liệu ở Thụy Điển

(ICTPress) - Facebook vừa công bố cho biết sẽ tăng gấp đôi quy mô trung tâm dữ liệu của công ty này ở Lulea, thành phố phía Bắc Thụy Điển, nâng tổng đầu tư của Facebook ở khu vực này lên khoảng 987 triệu USD, theo Reuters đưa tin.

Trung tâm dữ liệu của Facebook ở Lulea, Một trong những trung tâm dữ liệu xanh nhất trên thế giới

Trung tâm dữ liệu này được khai trương năm 2013, là trung tâm dữ liệu đầu tiên của Facebook bên ngoài nước Mỹ. Việc mở rộng này sẽ đưa trung tâm trở thành một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, Node Pole, một trung tâm đầu tư, là một phần sở hữu của Vattenfall cho biết, muốn tìm kiếm các đầu tư vào các trung tâm dữ liệu còn đang thiếu nguồn lực.

Thụy Điển và các nước Bắc Âu với nguồn điện rẻ, nhiệt độ thấp rất thu hút các trung tâm dữ liệu với nhiều công ty lớn của Thung lũng Silicon và những công ty đào tiền ảo quan tâm đổ đến khu vực này.

Facebook sẽ xây dựng một tòa nhà thứ 3 bên cạnh hai tòa nhà tại trung tâm dữ liệu Lulea, mà Vattenfall sẽ là công ty cấp điện. “Tòa nhà thứ ba sẽ có diện tích 50.000m2, và chúng tôi sẽ bắt đầu đáp ứng lưu lượng vào đầu năm 2021”, Facebook thông báo. Việc mở rộng sẽ tăng quy mô đầu tư của Facebook ở khu vực nhưng Facebook không tiết lộ chi phí chính xác của dự án mới này.

Thị trưởng Lulea Niklas Nordstrom cho Reuters biết tòa nhà mới sẽ tăng gấp đôi quy mô của trung tâm dữ liệu này lên hơn 100.000m2 và tăng gấp đôi công suất hoạt động. Hai tòa nhà hiện tại đã tiêu tốn hơn 1% tổng nguồn điện của Thụy Điển và sẽ tăng gấp đôi khi mở rộng. Việc mở rộng này cũng sẽ tạo ra khoảng 100 việc làm mới cho Facebook tại trung tâm này, hiện đang có chưa đến 200 nhân viên, trong khi xây dựng mở rộng, khoảng 1000 việc làm tạm thời sẽ được tạo ra.

Năm 2017, Thụy Điển đã cắt giảm thuế điện cho các trung tâm dữ liệu đến 97%, cùng mức với các ngành công nghiệp nặng khác như thép, nhà máy ô tô, thu hút các nguồn đầu tư mới. Thụy Điển hiện nay có mức chi phí năng lượng thấp nhất ở EU, với khí thải carbon thấp nhất, Node Pole cho biết.

Thành phố Lulea ở Bắc Thụy Điển, có cùng vĩ độ như Fairbank của Alaska, được hình thành trên nền tảng của ngành thép. Trong thập kỷ qua, thành phố này đã phát triển thành một trung tâm của các trung tâm dữ liệu và các ngành công nghiệp cần nhiều năng lượng khác.

Đã có hơn 18 trung tâm dữ liệu hoạt động ở khu vực này với nhà máy sản xuất ô tô của Đức BMW, một trong những công ty lưu dữ liệu lớn nhất trong khu vực. Amazon gần đây cũng công bố là có 3 trung tâm dữ liệu sẽ được xây dựng ở Thụy Điển.

Công ty tư vấn Boston dự báo các trung tâm dữ liệu có thể tuyển dụng 30.000 người ở Thụy Điển vào năm 2025 - gấp đôi số người được tuyển dụng trong ngành thép của nước này hiện nay, theo thông cáo báo chí của thị trưởng Lulea và Lulea Naringsliv, một công ty phát triển địa phương.

“Chúng tôi gọi đó là “hiệu ứng Facebook”. Việc kinh doanh và các việc làm mới được tạo ra bởi đầu tư ban đầu này sẽ đưa nơi này quy mô hơn cả trung tâm dữ liệu Li Skarin", Giám đốc điều hành Lulea Naringsliv cho biết.

Theo globaltechtrends.wordpress.com, thành phố nhỏ Lulea, cách gần 70 dặm về phía Nam Bắc Cực, khá lạnh lẽo, nhiệt độ ở khu vực này dưới 50o phần lớn các ngày trong năm, do đó các quạt lớn được sử dụng để hút khí bên ngoài vào làm mát hàng ngàn server ở nhiệt độ cao. Các nhà máy điện hơi nước vận hành ở các con sông gần đó mang lại nguồn điện ổn định và tái tạo. Toàn bộ hệ thống hiệu quả hơn 10% và sử dụng năng lượng ít hơn gần 40% so với các trung tâm dữ liệu truyền thống.

Bên trong tòa nhà chính của Facebook tại Lulea có 6 sân bóng. Gần như tất cả các công nghệ trong tòa nhà từ các server đến các hệ thống phân phối nguồn điện đều được dựa trên các thiết kế điện toán mở.

QM

Tin nổi bật