Chủ tịch nước và Tổng thống Uganda chứng kiến ký kết hợp tác thông tin truyền thông

Sáng 24/11, tại Phủ Chủ tịch, sau lễ đón chính thức và hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni đã chứng kiến ký kết 5 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Ngoại giao Uganda Odongo Jeje Abubakhar và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn ký kết.

Hiệp định giữa Chính phủ Uganda và Chính phủ Việt Nam về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ do Bộ trưởng Ngoại giao Uganda Odongo Jeje Abubakhar và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn thay mặt Chính phủ hai nước ký kết. 

Chủ tịch nước và Tổng thống nước Uganda chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Thông tin - Truyền thông.

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Thông tin - Truyền thông do Bộ trưởng Công nghệ thông tin, truyền thông và hướng dẫn quốc gia Uganda Chris Baryomunsi và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng ký kết. 

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Ngoại giao Uganda Odongo Jeje Abubakhar thay mặt Bộ Giáo dục và Thể thao Uganda và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn ký kết. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

Bản ghi nhớ về hợp tác Khoa học và Kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ trưởng Nông nghiệp, Công nghiệp chăn nuôi và Thủy sản Uganda Frank Kagyigyi Tumwebeze và Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn ký kết. 

Theo vietnamnet.vn

Tin nổi bật