Vườn Nhật Bản mới ra mắt ở Hà Nội

Khu Vườn Nhật Bản có quy mô đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á đã chính thức khai trương tại Hà Nội. Với hàng loạt khung cảnh cùng các hoạt động vui chơi, giải trí tại đây, giới trẻ Hà Nội lại có thêm một "tụ điểm" mới hấp dẫn.
 
Một khung cảnh đậm chất Nhật Bản nằm ngay ở Hà Nội. (Ảnh: kenh14)

Vườn Nhật truyền thống vốn được coi là chuẩn mực của nghệ thuật sân vườn, không chỉ thu hút du khách ở Nhật Bản mà còn cả ở các nước phương Tây như Mỹ, Canada, Pháp... Vườn Nhật (nihon teien hay Wafu teien) là kiểu vườn cảnh truyền thống của Nhật Bản với đặc trưng nổi bật là tập hợp ngăn nắp của các vật thể thiên nhiên thu nhỏ qua bàn tay của con người. Không chỉ là nơi thăm thú, ngắm cảnh, ngày nay, Vườn Nhật còn có rất nhiều hoạt động khác dành cho khách đến trải nghiệm, vui chơi.

Khung cảnh bên trong Vườn Nhật. (Ảnh: baoxaydung)
Hồ cá chép (Ảnh: doisongngaynay)

Ngày 14/9 vừa qua, khu Vườn Nhật thuộc đại đô thị thông minh của Vinhomes Smart City, được xem là Vườn Nhật quy mô đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á đã chính thức được khai trương, đón những lượt khách đầu tiên đến trải nghiệm.

Núi giả, thác đá cao 12m được làm từ đá cảnh quan nhập nguyên khối từ Nhật Bản và có nghệ nhân Nhật Bản giám sát thi công.

Ngay từ cổng vào, cánh cổng chào Nhật Bản quy mô lớn với màu đỏ nổi bật đã khiến người ta nghĩ ngay đến việc chụp một tấm ảnh tại đây. Ở phía bên trong là hàng loạt kiến trúc được thiết kế theo phong cách của xứ sở Phù tang như: núi giả, thác đá, con đường đèn lồng, cầu đỏ, rừng tre, suối nước, các ngôi nhà kiểu Nhật được treo đèn xinh lung linh.

Khu vực đèn lồng gồm 20 loại đèn khác nhau (đèn lồng samurai, đèn lồng cô gái Kimono cao 4m, đèn Tùng Hạc...) với số lượng gần 5000 chiếc, thiết kế trong con đường đèn lồng cao 6m...

Nổi bật trong khu vườn là một công viên đèn lồng với gần 20 loại khác nhau, hàng nghìn mẫu mã truyền thống Nhật Bản cùng các đèn lồng linh vật, nhân vật cổ tích như: Tiểu đình đèn lồng lớn, Con đường đèn lồng với hơn 2.000 chiếc đèn treo trên cao, Tháp đèn lồng nổi tiếng Nhật Bản Noshiro Fuyajo cao đến 14m, Dàn đèn lồng cá chép trên mặt hồ... Tác giả của hơn 5.000 chiếc đèn lồng là Haitian Lanterns - đơn vị thiết kế sản xuất đèn lồng hàng đầu thế giới, đối tác của các thế vận hội Olympic hay Disneyland...

Các bạn trẻ trong trang phục Cosplay. (Ảnh: dulichvietnam)

Cùng với hoạt động chụp ảnh, ngắm cảnh, chúng ta còn có thể trải nghiệm rất nhiều trò chơi tại đây thuộc khu trò chơi Ninja cổ truyền: các trò mê cung, phi tiêu, leo núi... Khu Nhà hàng Nhật sẽ là nơi dành cho các tín đồ ẩm thực tha hồ "tung hoành" với các món ăn Nhật Bản.

Đây là điểm đến thu hút khá đông các bạn trẻ.

Lễ hội "Khai trương vườn Nhật - Where Culture Meets Future" sẽ bắt đầu vào 16h các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ ngày 14/9 – 6/10. Lễ hội diễn ra với các hoạt động trải nghiệm công nghệ - văn hóa Nhật Bản như: trò chơi robot thông minh, màn trình diễn của sumo, nhảy múa truyền thống Yosakoi, biểu diễn kiếm đạo Kendo, nghệ thuật gấp giấy origami, trình diễn và thử trang phục cosplay... Khách tham dự thoải mái thưởng thức ẩm thực Nhật Bản và tham dự "Festival đèn lồng". Từ 19h cùng ngày, du khách có cơ hội tham gia đại nhạc hội với sân khấu kết hợp giữa âm thanh – ánh sáng – công nghệ. Chương trình có sự góp mặt của 30 nghệ sĩ hàng đầu Vbiz như Thu Phương, Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP...

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Nhật bản được tổ chức rất đặc sắc.
Tới đây, bạn đừng bỏ lỡ thưởng thức tinh hoa ẩm thực Nhật.
Bất kỳ góc nào cũng là điểm chụp hình cực chất.
Khung cảnh hoàng hôn nơi đây cũng vô cùng lãng mạn. (Ảnh: kenh14)

Lần đầu tiên xuất hiện giữa lòng Thủ đô, khu Vườn Nhật rộng hơn 6ha mang đậm phong cách Á Đông, hứa hẹn là điểm đến thu hút bậc nhất tại khu vực phía Tây Hà Nội, được đánh giá tạo nên sự “choáng ngợp” cho khách tham dự bởi những cảnh quan đẳng cấp, quy mô lớn chưa từng có tại Việt Nam.

Theo Mai Phương (Tổng hợp)/hanoitv.vn

Tin nổi bật