Vui Tết Trung thu và khám phá “Sắc màu văn hóa Ninh Thuận” tại Bảo tàng Dân tộc học

Nhân dịp Trung thu 2018, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức hoạt động “Cùng khám phá đồ chơi Trung thu” và chương trình “Trung thu 2018: Sắc màu văn hóa Ninh Thuận”. Đây là cơ hội để công chúng, đặc biệt là các em nhỏ tìm hiểu, khám phá về đồ chơi Trung thu truyền thống của người Việt.

Cụ thể, vào sáng 15/9 tới, bảo tàng sẽ tổ chức hoạt động “Cùng khám phá đồ chơi Trung thu”. Theo đó, các em nhỏ sẽ được các nghệ nhân, tình nguyện viên hướng dẫn làm các món đồ chơi Trung thu gắn với văn hóa cổ truyền dân tộc như: Ông Tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, đèn ông sao, đèn ông sư, đèn con thỏ, tò he, hoa quả bằng bột, đầu lân, mặt nạ, diều, đèn kéo quân, tàu thủy sắt tây.

Cùng với đó, các em được tham gia vào các trò chơi dân gian như: Thi đội nước (Chăm), kéo co, kéo co ếch, thi đội nước, Đuổi quạ (Raglai), Bịt mắt đập niêu (Chăm), Diều hâu bắt gà con (Chăm, Raglai), Kaiw (Chăm), đi cà kheo. Ngoài ra, các em còn được các nghệ nhân hướng dẫn làm bánh dẻo, cắt tỉa hoa quả, làm cốm Vòng…

Nghệ nhân đang hướng dẫn các bé cách làm đèn kéo quân.

Đặc biệt, chương trình Trung thu năm nay, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình “Trung thu 2018: Sắc màu văn hóa Ninh Thuận” trong hai ngày 22 - 23/9 (tức thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 13 – 14/8 âm lịch), từ 8h30 đến 12h và 14h đến 17h30. Chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa vùng đất Ninh Thuận đến với công chúng Thủ đô thông qua các hoạt động trình diễn văn nghệ dân gian, trình diễn nghề thủ công truyền thống, ẩm thực Ninh Thuận và các trò chơi dân gian của người Chăm và người Raglai.

Được biết, các nghệ nhân dân gian ở vùng đất phương Nam sẽ trình diễn các tiết mục múa hát dân gian, trống Ginăng, Paranưng, kèn Saranai, đàn Kanhi (Chăm); mã la, khèn bầu, đàn Chapi (Raglai).

Theo hanoitv.vn

Tin nổi bật