Vẻ đẹp của 19 di sản thế giới mới vừa được UNESCO công bố

(ICTPress) - 19 địa danh mới đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc bổ sung vào danh sách Di sản của thế giới - tôn vinh những công trình, tòa công trình, các địa danh hay các đặc điểm tự nhiên có giá trị nổi bật toàn cầu.

Ủy ban Di sản thế giới của của UNESCO đang có cuộc họp thường niên lần thứ 37 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

34 địa danh đã được đệ trình lên xem xét. Mặc dù Italia và Trung Quốc dẫn đầu với mỗi nước có hai địa danh, thì năm nay cũng đặc biệt đáng nhớ cho Qatar và Fiji với việc lọt vào danh sách di sản thế giới lần đầu tiên.

Qatar có thị trấn ven biển khép kín Al Zubarah ở vùng Vịnh và Thị trấn cổng lịch sử Levuka của Fiji, cả hai đã được thông báo là những địa danh mới được bổ sung.

Các địa danh mới khác có núi Phú Sỹ của Nhật Bản, Biển cát Namib của Namibia, Red Bay Basque Whaling Station ở Canada và Pháp đài Kaeson, Bắc Triều Tiên.

Dưới đây là danh sách đầy đủ 19 địa danh được Ủy ban di sản của UNESCO công nhận:

1. Xinjiang Tianshan (Trung Quốc)

2. Núi Etna (Italia)

3. El Pinacate và Gran Desierto de Altar Biosphere Reserve (Mexico)

4. Biển cát Namib (Namibia)

5. Công viên quốc gia Tajik (Tajikistan)

6. Red Bay Basque Whaling Station (Canada)

7. Phong cảnh văn hóa của các cánh đồng lúa Honghe Hani (Trung Quốc)

8. Các công trình và địa danh lịch sử ở Kaesong (Bắc Triều Tiên)

9. Thành phố cảng lịch sử Levuka (Fiji)

10. Bergpark Wilhelmshöhe (Đức)

11. Hill Forts của Rajashtan (Ấn Độ)

 12. Cung điện Golestan (Iran)

13. Các villa Medici và các khu vườn ở Tuscany (Italia)

14. Núi Phú Sỹ, một nơi thiêng liên và là nguồn cảm hứng của các nghệ sỹ (Nhật Bản)

15. Trung tâm lịch sử Agadez (Niger)

16. Những ngôi nhà gỗ tháp nhọn của vùng Carpathian ở Ba Lan và Ukraine (Ba Lan/Ukraine)

17. Đại học Coimbra - Alta và Sofia (Bồ Đào Nha)

18. Địa danh khảo cổ học Al Zubarah (Qatar)

19. Thành phố cổ Tauric Chersonese và Chora (Ukraine)

Danh sách Di sản thế giới của UNESCO có 981 địa danh đến từ 160 quốc gia là một phần của Công ước Di sản quốc tế.

Trong số này, 759 là di sản văn hóa, 193 là di sản tự nhiên và 29 di sản vừa tự nhiên vừa văn hóa.

Trong khi đó Ủy ban UNESCO đã có một vài thay đổi danh sách Di sản thế giới đang bị đe dọa.

Pháo đài Bam của Iran đã được bỏ ra khỏi danh sách bị đe dọa trong khi East Rennell của quần đảo Solomon đã được bổ sung cùng với các địa điểm Di sản thế giới của Siri.

Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đã không quyết định liệu có đặt Rạn san hô Barrier Reef vào danh sách nguy hiểm cho tới năm 2014.

 T. Dương

Nguồn: CNN, UNESCO

Tin nổi bật