Ứng dụng di động đạt giải Nhất “Sáng tạo thông minh về Nước 2016”

(ICTPress) - "Ngày hôm nay, tất cả mọi người đều sử dụng điện thoại di động và tất cả mọi người đều có thể trở thành người giúp chúng ta trong việc bảo vệ nguồn nước. Bởi vì chúng ta đều có thể tham gia một cách đơn giản chỉ bằng một phím bấm trên điện thoại".

Chiều ngày 6/6 tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển đã tổ chức buổi lễ công bố kết quả và trao giải cho đội chiến thắng của Cuộc thi “Sáng tạo thông minh về Nước 2016” để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.

Sau gần 6 tháng triển khai, cuộc thi đã  thu hút sự quan tâm sâu sắc của các bạn trẻ Việt Nam trên toàn quốc nhằm tìm kiếm các giải pháp giải quyết những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt hiện nay trong lĩnh vực nước và trong tương lai.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển tại VN Camilla Mellander trò chuyện cùng Nhóm thí sinh đạt giải Nhất của Cuộc thi

Vượt qua hàng ngàn "đối thủ" trong cả nước, cuối cùng Ban Tổ chức cũng tìm ra đội chiến thắng của cuộc thi "Sáng tạo thông minh về Nước 2016" đã thuộc về Nhóm ba bạn nam đến từ TP HCM gồm Trịnh Quốc Anh, Nguyễn Trần Quang Khải và Võ Phi Long đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Bách khoa TP. HCM. Ý tưởng của nhóm là sử dụng ứng dụng của điện thoại di động để phát hiện rò rỉ trên hệ thống cấp nước.

Nhóm thí sinh đạt giải Nhất Cuộc thi "Sáng kiến Thông minh về Nước 2016": Nguyễn Trần Quang Khải, Trịnh Quốc Anh và Võ Phi Long (từ trái sang)

Cuộc thi sáng tạo thông minh về nước là một phần của chiến dịch #FirstGeneration (Thế hệ đầu tiên), một sáng kiến của Bộ Ngoại giao Thụy Điển nhằm tăng cường sự tham gia, cải thiện công tác truyền thông và mở rộng hỗ trợ phổ biến các mục tiêu phát triển bền vững mới của Liên hợp quốc. Sự tham gia của Việt Nam và Thụy Điển trong Chương trình nghị sự 2030 cùng với Hội nghị khí hậu Paris (COP21) không chỉ giúp giải quyết các mối đe dọa môi trường nghiêm trọng nhưng cũng khẳng định cần sự phát triển bền vững và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải

Phát biểu tại Lễ trao giải, bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam nhấn mạnh: “Không một quốc gia hay xã hội nào có thể tránh khỏi những tác động của lĩnh vực nước và nước đã trở thành một những nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm trên thế giới. Các quốc gia và dân tộc có thể khác nhau, nhưng chúng ta có cùng một điểm chung là không thể sống, tồn tại mà không có nước. Chúng ta cần phải sử dụng tất cả các công cụ có sẵn như: thương mại, đầu tư, trao đổi ý tưởng và kiến thức, chuyển giao công nghệ, hợp tác giữa các học giả, các bạn trẻ, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, giữa Thụy Điển, Việt Nam và với cộng đồng quốc tế để tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất. Thụy Điển cam kết luôn sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực quản lý, bảo tồn vì một nguồn nước bền vững cho tất cả thế hệ hiện tại và tương lai”.

Các Thí sinh đạt giải Nhất, Đại sứ Thụy Điển và Ban Giám khảo của Cuộc thi

Tại buổi Lễ, đại diện cho nhóm đạt giải Nhất, bạn bạn Trịnh Quốc Anh chia sẻ: "Ý tưởng của nhóm là xây dựng một ứng dụng trên điện thoại di động để phát hiện rò rỉ hệ thống cấp nước. Khi phát hiện có hiện tượng rò rỉ nước trong quá trình sử dụng, người sử dụng có thể mở ứng dụng có sự hỗ trợ của định vị GPS báo cho ban quản lý tòa nhà biết vị trí của mình để kịp thời sửa chữa đường ống. Ứng dụng này vô cùng đơn giản mà không mất quá nhiều chi phí. Nếu được áp dụng và triển khai rộng rãi, sáng kiến này sẽ góp phần hạn chế lượng nước bị rò rỉ trong quá trình phân phối nước. Độ chính xác của ứng dụng này sẽ càng cao khi có nhiều người sử dụng ứng dụng".

Giải Nhất của cuộc thi cho đội chiến thắng lần này là một chuyến đi Thụy Điển và tham dự chương trình Tuần lễ Nước Thế giới được tổ chức hàng năm từ ngày 27/8 đến 2/9/2016 tại Thủ đô Stockholm, thành phố được mệnh danh là Vẻ đẹp trên Mặt nước. Tuần lễ Nước thế giới là một diễn đàn thường niên do Viện Nước Quốc tế Stockholm (SIWI) tổ chức và luôn thu hút hàng nghìn đại biểu quốc tế tham dự. Không phải ngẫu nhiên, Thụy Điển cũng được nổi tiếng trên bình diện quốc tế với các giải pháp sáng tạo và bền vững trong lĩnh vực môi trường nước.

Cuộc thi được tổ chức với sự bảo trợ của Viện Nước Quốc tế Stockholm (SIWI) và các doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam như AstraZeneca, Electrolux, ABB, Tetra Pak và SKF. Tất cả các tổ chức đều bày tỏ sự ủng hộ và có những đóng góp tích cực để hỗ trợ Việt Nam trở thành một quốc gia sáng tạo và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

 Bon Jung

Tin nổi bật