Truyền thông quốc tế ‘ngả mũ’ trước chiến thắng mở màn của U23 Việt Nam

Đưa tin về chiến thắng cách biệt của đội tuyển U23 Việt Nam trước "đại bàng Garuda" Indonesia trong trận mở màn Bảng A, hàng loạt tờ báo, trang tin quốc tế và ASEAN như ESPN, Indosport, Tribunews, Siam Sport… đều nhận định đây là chiến thắng xứng đáng.

Theo truyền thông Indonesia, đương kim vô địch U23 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh trong trận mở màn bảng A tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 ngày 6/5 khi đánh bại Indonesia với tỉ số 3-0.

Một pha tranh bóng trong trận đấu mở màn Bảng A Bóng đá nam SEA Games 31 tối 6/5

"U23 Việt Nam đã sử dụng chiến thuật bất thường với sơ đồ 5-3-2 để đánh bại U23 Indonesia. Tính toán riêng của HLV Park Hang Seo đã phát huy hiệu quả. Hàng thủ 5 người của chủ nhà đã dập tắt những pha tấn công của thầy trò HLV Shin Tae-yong", Jpnn đưa tin.

Còn tờ Indosports dùng từ "ngậm đắng nuốt cay" để nói về trận thua của thầy trò HLV Shin.

Theo trang ESPN, đương kim vô địch Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh trong trận mở màn bảng A tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 ngày 6/5 khi đánh bại Indonesia với tỉ số 3-0 – tái hiện trận chung kết của hai đội tại SEA Games 2019 ở Philippines.

Trang Detik thừa nhận rằng trận thua này là xứng đáng bởi: Hàng công U23 Indonesia vô hại trước đội chủ nhà. Các cầu thủ U23 Indonesia dường như rất khó xâm nhập vào 1/3 cuối sân đối phương. U23 Việt Nam chơi rất chặt chẽ, khiến những niềm hy vọng như Egy Maulana, Irfan Jauhari im bặt.

Trong khi đó, Tribunews ví U23 Việt Nam là chiếc Roll-Royce đè bẹp Indonesia 3-0. "U23 Indonesia thua đậm chủ nhà U23 Việt Nam Roll-Royce". Nhìn nhận rằng việc trả món nợ trước Việt Nam vẫn là một điều gì đó quá sức với bóng đá Indonesia, Tribunnews mô tả: "Việt Nam đã làm câm lặng U23 Indonesia bằng màn vùi dập 3-0. Kết quả này khiến bóng đá Indonesia không thể đòi lại món nợ sau thất bại tan nát trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 2019".

Tờ Suara phản ánh: Trong cuộc đọ sức diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Indonesia đã không thể kháng cự trước Việt Nam. Tờ này mô tả: "U23 Indonesia tiếp tục thua tan nát U23 Việt Nam ở trận ra quân bảng A, SEA Games 31". Trận thua này kéo dài mạch không thắng của Indonesia trước Việt Nam tại SEA Games. Lần cuối Garuda đánh bại được đối thủ là vào 2011…

Đăng tải bài viết với tiêu đề "Ăn mừng cứ như thể vô địch" để viết về sự vui mừng sau chiến thắng của CĐV Việt Nam trước Indonesia ở trận ra quân bảng A SEA Games 31, tờ Siam Sport đánh giá: "Đội quân của HLV Park Hang-seo đã chơi tuyệt hay trong vai trò nhà vua khi đánh bại đối thủ ở trận chung kết SEA Games 30 với cùng tỉ số. Điều này giúp đội chủ nhà dễ dàng giành 3 điểm".

Trên fanpage có tên ASEAN FOOTBALL, đông đảo cổ động viên Đông Nam Á fan hâm mộ gửi lời chúc và dành lời khen tặng cho thầy trò HLV Park.

"Indonesia xứng đáng thua bởi một trận đấu rất tệ. U23 Việt Nam chơi tốt hơn hẳn", tài khoản Adi Prayitno nhận định.

Tài khoản Arr Doe Otu bình luận: "Việt Nam quá mạnh, trong khi Philippines đã có nhiều tiến bộ. Bảng A tại SEA Games có nhiều đội mạnh và cạnh tranh hấp dẫn".

Một tài khoản khác đánh giá: "Ở SEA Games 31 rõ ràng chẳng có đội bóng nào mạnh hơn U23 Việt Nam".

Còn tại quê hương của cả hai huấn luyện viên dẫn dắt hai đội bóng đá trận mở màn bảng A SEA Games 31, tờ HanKooki bình luận: "Trong cuộc gặp lần thứ ba giữa hai HLV Shin Tae-yong và Park Hang-seo, chiến thắng lại thuộc về người đang dẫn dắt tuyển Việt Nam".

Trong khi đó, tờ OSEN đưa ra nhận định HLV Park Hang-seo tràn trề cơ hội vô địch SEA Games lần thứ hai trong sự nghiệp. "U23 Việt Nam có chiến thắng áp đảo trước U23 Indonesia và đội bóng của HLV Park Hang-seo đang là ứng viên số 1 cho tấm huy chương vàng SEA Games 31", OSEN đánh giá./.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/truyen-thong-quoc-te-nga-mu-truoc-chien-thang-mo-man-cua-u23-viet-nam-102220507112413937.htm

Tin nổi bật