Tổng thống Mỹ muốn cũng không được dùng iPhone

(ICTPress) - Nhà sản xuất điện thoại di động đang gặp trục trặc BlackBerry vẫn có ít nhất một người khách hàng rất trung thành: Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Mỹ Barack Obama kiểm tra chiếc Blackberry của mình trong khi đi bộ với cố vấn cấp cao Valerie Jarrett tới Văn phòng bầu dục ở Nhà Trắng ngày 4/5/2010.

Tại một cuộc gặp gỡ với những người trẻ ngày 4/12 để quảng bá về luật chăm sóc sức khỏe dấu ấn của ông, Tổng thống Obama cho biết ông không được phép sở hữu chiếc điện thoại thông minh của Apple, iPhone vì “các lý do an ninh”, mặc dù Tổng thống Obama vẫn sử dụng máy tính bảng của Apple là iPad.

Apple là một trong nhiều công ty công nghệ có thể cho phép An ninh Mỹ (NSA) tiếp cận trực tiếp vào các server chứa dữ liệu khách hàng, theo những thông tin liên qua của cựu nhân viên NSA Edward Snowden. Các công ty phủ nhận sự liên quan.

Tổng thống Obama buộc phải giữ chiếc máy BlackBerry sau khi ông bước vào Nhà Trắng năm 2009, mặc dù chỉ có 10 người được biết địa chỉ thư cá nhân của ông. Cựu Tổng thống George W. Bush hay Tổng thống Bill Clinton đều cùng không sử dụng thư điện tử trong thời gian tại nhiệm.

BlackBerry, một công ty Canada được biết đến với cái tên Research In Motion Ltd, đã sáng tạo ra ý tưởng thư di động nhưng đã làm mất một phần bánh thị trường vì các đối thủ liên tục tung ra nhiều thiết bị thân thiện khách hàng hơn, như iPhone của Apple và điện thoại sử dụng phần mềm Android của Google.

Công ty này gần đây đã ngừng các kết hoạch tự “bán mình” và đang cố gắng để vẽ một đồ thị mới bằng cách tập trung vào doanh nghiệp và khách hàng chính phủ lớn.

HY

Theo Reuters

Tin nổi bật