Tháng 11: Hà Giang tổ chức Lễ hội hoa tam giác mạch 2018

Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2018 sẽ khai mạc vào ngày 10/11.

Năm nay, lễ hội hoa tam giác mạch lấy chủ đề "Hội hoa - Lan tỏa", với điểm nhấn là đường hoa tại phố cổ Đồng Văn kéo dài tới tháng 12. Ngoài ra, du khách có thể tham gia triển lãm ảnh Công viên địa chất; hội thi hoa tam giác mạch; hội thi bò đẹp huyện Đồng Văn tại xã Sà Phìn.

Những vườn hoa tam giác mạch bạt ngàn từ lâu đã là sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Giang. (Ảnh: Vnexpress)

UBND huyện Đồng Văn đã quy hoạch lại các vùng trồng hoa, diện tích mỗi điểm rộng từ 1 tới 3 ha. Xã Vần Chải, Lũng Thầu, Sủng Là, Phố Cáo, Phố Là, ngã ba Lũng Táo - Ma Lé - Lũng Cú, thị trấn Đồng Văn là những điểm ngắm hoa tam giác mạch được nhiều du khách tìm đến nhất. Ở một số điểm còn có chương trình biểu diễn văn nghệ và trò chơi dân gian với sự hướng dẫn của hoạt náo viên.

Lễ hội hoa tam giác mạch lần đầu được tổ chức vào năm 2015. Sự kiện này được tổ chức thường niên nhằm quảng bá các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Đồng Văn nói riêng và vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá nói chung, đồng thời kêu gọi đầu tư, thúc đẩy du lịch phát triển.

Theo hanoitv.vn

Tin nổi bật