Sinh viên Việt Nam thắng hai giải thưởng giáo dục quốc tế

(ICTPress) - Giải thưởng Giáo dục Quốc tế Victoria được tổ chức mới đây tại Melbourne (Australia) đã thuộc về Đặng Thị Hương, Học Viện Box Hill.

Sinh viên Đặng Thị Hương đạt giải Chung cuộc Sinh viên Quốc tế của năm

Đặng Thị Hương đã đạt giải Chung cuộc Sinh viên Quốc tế của năm và đứng đầu trong danh sách “Sinh viên của năm”, thuộc hạng mục Giáo dục Đại học. Giải thưởng Trường Quốc tế của năm, năm nay đã thuộc về Trường Đại học RMIT.

Sự kiện, được tổ chức bởi Thống đốc bang Victoria, Ngài Alex Chernov và được TS. Denis Napthine, thuyết trình, ghi nhận những thành tựu mà ba sinh viên quốc tế và chín cơ sở giáo dục đã đạt được.

"Bang Victoria rất vinh dự trao danh hiệu Sinh viên Quốc tế của năm cho bạn Đặng Thị Hương", TS. Napthine chia sẻ.

Hương đã thể hiện xuất sắc mong muốn vượt khó để học tập. Không được tham dự học Trung học chính thức, Hương đã tự tìm cách học các chương trình Box Hill Institute’s Know One, Teach One (KOTO) tại Hà Nội.

Cô đã rất xuất sắc và được cấp học bổng để học tập ở Học viện Box Hill tại Úc. Hương hiện đang nỗ lực để hoàn thành văn bằng thứ hai của mình tại Box Hill, một chứng chỉ liên kết về thương mại.

Giải thưởng Giáo dục Victoria là một phần trong kế hoạch năm năm, nhằm kết hợp gia tăng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế tại Victoria, đồng thời tăng cường cơ hội cho giao lưu văn hoá và giáo dục cho kiều bào bang Victorians.

"Victoria là một địa chỉ toàn cầu cho các tài năng phát triển về giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo. Victoria thu hút các sinh viên tài năng và chuyên nghiệp tới với các trường Đại học đẳng cấp Toàn cầu như TAFES, trường cao đẳng, trường phổ thông và các giải thưởng này là chứng minh rõ rệt về sự năng động đang diễn ra trong các lĩnh vực giáo dục quốc tế của Victoria", Ông Tim Dillon, Ủy viên văn phòng hỗ trợ Doanh nghiệp bang Victoria (VGBO) chia sẻ.

Hiện nay, khoảng một phần ba các du học sinh Úc đang học tập tại Melbourne. Ngoài việc phát triển ngành giáo dục tại Victoria, VGBO cũng hỗ trợ địa phương giáo dục dạy nghề và đào tạo (VET) nhà cung cấp và các học viện lên mức cao hơn để thiết lập chương trình chứng chỉ kép cho Đông Nam Á.

Vào năm 2012, số du học sinh đăng ký tại Victoria khoảng 150.000 sinh viên. Melbourne nhận sinh viên  từ 165 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đứng thứ 3 về lượng sinh viên tại Bang và là quốc gia có du học sinh đông nhất trong khối Đông Nam Á.

Minh Thiện

Tin nổi bật